Các nhà thiên văn học lập sơ đồ ba chiều về chuyển động của gần 1500 thiên hà

Đăng ký
Sơ đồ ba chiều về chuyển động của gần 1500 thiên hà cách Trái đất 100 triệu năm ánh sáng đã được thiết lập.

Mô hình này theo dõi quỹ đạo của 1382 thiên hà. Đây là kết quả làm việc của nhóm các nhà thiên văn thuộc Đại học Maryland (Mỹ), do Edward J. Shaya đứng đầu, vừa được công bố trên Astrophysical Journal.

Các thiên hà không hề đứng yên. Không những thế, chúng còn tản mác ra vì sự mở rộng của vũ trụ. Mỗi một thiên hà đều có chuyển động phức tạp của mình.

Một ảnh cực quang phương Bắc được chụp từ ISS - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia NASA công bố ảnh cực quang phương Bắc được chụp từ ISS

Vẽ sơ đồ các chuyển động này là công việc phức tạp và hấp dẫn.

Nhóm của ông Shaya không ngại khó khăn. Các nhà khoa học sử dụng kho dữ liệu Cosmicflows mà tất cả các thành viên của nhóm nghiên cứu tham gia lập ra tại các thời điểm khác nhau. Đến nay, cơ sở này chứa thông tin về 17669 hệ thống sao.

Các tác giả hạn chế mình ở không gian trong bán kính cách Trái Đất 100 triệu năm ánh sáng. Trong những vùng lân cận nhất của vũ trụ, đã có 1.382 thiên hà được đưa vào nghiên cứu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала