Thủy thủ đoàn tàu "Nord" không được phép rời khỏi Ukraina

© Sputnik / Denis Petrov / Chuyển đến kho ảnhCảng ở Odessa
Cảng ở Odessa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Các nhân viên biên phòng Ukraina đã không cho phép thủy thủ tàu đánh cá Crưm "Nord" rời Ukraina, đại diện cho quyền lợi của các thuyền viên, luật sư Vladimir Voytyuk nói với Sputnik.
Ukraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm Nord - Sputnik Việt Nam
Người Crưm kêu gọi hành động cứng rắn để giải cứu tàu “Nord”

Ngày 25 tháng 3, các nhân viên biên phòng Ukraina đã bắt giữ tàu đánh cá "Nord" mang cờ Nga ở Biển Azov với 10 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả đều là công dân Nga. Chín thành viên trong nhóm đã bị phạt hành chính. Thuyền trưởng phải đối mặt với án tù 5 năm.

Chín thuyền viên có ý định quay trở lại Nga vào đêm chủ nhật bằng xe ngoại giao LB Nga, họ có giấy tờ chính thức — Giấy chứng nhận tạm thời để ranước ngoài, nhưng đã bị chặn bởi biên phòng Ukraina tại trạm kiểm soát Goptovka ở biên giới Ukraine-Nga, trên địa bàn huyện Dergachi, tỉnh Kharkov.

"Cơ quan Biên phòng bắt đoàn ra khỏi xe, và sau đó họ bị lập biên bản âm mưu vượt biên giới trái phép và bị đưa trở về lãnh thổ Ukraina", — luật sư Voytyuk cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала