"Nước Nga đang mạnh lên cố gắng đáp trả mối đe dọa mà Matxcơva thấy khi NATO được mở rộng, ưu tiên dùng hỗ trợ của các chiến dịch phá hoại với độ mạo hiểm thấp, thực hiện trong "vùng xám" ngay trên ngưỡng biên giới, và hành động như vậy có thể kích hoạt việc thi hành Mục 5 trong Điều lệ NATO", — các chuyên gia của Viện Chiến lược nhận định.
Trong báo cáo của Viện này cũng chỉ ra rằng qua mười năm lại đây Nga đã phát triển mạnh và hiện thân là mối đe dọa với các nước châu Âu.
"Mối đe dọa quân sự nghiêm trọng nhất ở châu Âu xuất phát từ nước Nga đang gia tăng sức mạnh, như bộc lộ qua hãng loạt hành động thù địch về quân sự, kinh tế, chính trị và chiến dịch mật chống lại phương Tây trong khoảng thời gian chục năm lại đây", — báo cáo nhấn mạnh.