https://sputniknews.vn/20200322/cac-nha-khoa-hoc-nga-che-chat-khu-trung-co-the-giup-chong-coronavirus-8837042.html
Các nhà khoa học Nga chế chất khử trùng có thể giúp chống coronavirus
Các nhà khoa học Nga chế chất khử trùng có thể giúp chống coronavirus
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học ở Trung tâm Vật liệu tiên tiến và Công nghệ phụ gia (CAMAT) thuộc ĐHTH Quốc gia Kabardino-Balkarian (KBSU) đã chiết xuất... 22.03.2020, Sputnik Việt Nam
2020-03-22T05:36+0700
2020-03-22T05:36+0700
2020-03-21T16:19+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/883/70/8837030_0:0:1729:979_1920x0_80_0_0_d56c5ec20c86c6f1d5ea53491e6fce5f.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/883/70/8837030_0:-1:1651:1038_1920x0_80_0_0_15c5966ea092f91087b9b4d1f7e6d061.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
khoa học, xã hội
Các nhà khoa học Nga chế chất khử trùng có thể giúp chống coronavirus
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học ở Trung tâm Vật liệu tiên tiến và Công nghệ phụ gia (CAMAT) thuộc ĐHTH Quốc gia Kabardino-Balkarian (KBSU) đã chiết xuất được chất khử trùng polymer có khả năng bảo vệ chống lại coronavirus, như thông báo từ bộ phận báo chí của trường đại học.
Chất khử trùng mới trong cuộc chiến chống coronavirus
«Công nghệ chế xuất chất khử trùng polymer của Trung tâm CAMAT đã được cấp bằng phát minh. Các đặc tính khử trùng và không có độc tính của polymer này đã chứng tỏ trong điều kiện phòng thí nghiệm, hoàn toàn vô hại đối với cơ thể con người», - thông báo cho biết.
Có lưu ý rằng hôm thứ Sáu, các nhân viên của Trung tâm đã sử dụng chất khử
trùng này khi tiến hành giai đoạn đầu tiên về vệ sinh phòng dịch trong khuôn viên KBSU.
«Bản chất polymer của chất khử trùng đảm bảo hiệu quả lâu dài trong việc bảo vệ bề mặt bên ngoài khỏi các loại nấm và vi khuẩn khác nhau, do đó, trước hết chúng tôi quyết định quét chất này lên các tay nắm cửa, tay vịn và nút bấm thang máy trong trường đại học», - Phòng Báo chí nói rõ hơn.
Theo dữ liệu của Phòng, hiện các nhà khoa học của KBSU đang nghiên cứu mức ảnh hưởng của polymer đối với đặc tính sinh học và cấu trúc của các tác nhân truyền nhiễm không phải tế bào thuộc họ coronavirus.
Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố bùng phát bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới COVID-19 như đại dịch. Hơn 234 nghìn người bị nhiễm bệnh trên thế giới, gần 10 nghìn người tử vong.