Tổng biên tập Sputnik, bà Simonyan bình luận về việc các nhà báo ở Hoa Kỳ bị tấn công

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng biên tập MIA Rossiya Segodnya (Sputnik) Margarita Simonyan nói rằng có thể nghĩ đến chuyện đâm đơn kiện cảnh sát Mỹ đã tấn công các nhà báo của hãng tin tại thành phố Minneapolis và Washington, mặc dù bà cho rằng tòa án ở Hoa Kỳ chắc cũng không hành xử tốt hơn cảnh sát.

Hành vi sai trái của cảnh sát

Cảnh sát đã xịt hơi cay vào mặt phóng viên Mikhail Turgiev của RIA Novosti (thuộc thành phần của MIA "Rossyia Segodnya", Sputnik) vào Chủ nhật tuần trước khi anh đang đưa tin về các cuộc bạo loạn ở Minneapolis. Hôm thứ ba, tại Nhà Trắng ở Washington, cảnh sát đã bắn đạn cao su vào phóng viên của Sputnik, cô Nicole Roussell - trong cả hai trường hợp cảnh sát đã hành động có chủ đích, bất chấp thực tế rằng cả hai đã tự giới thiệu rất rõ ràng rằng mình là nhà báo.

"Trong ba ngày qua, cảnh sát Mỹ đã hai lần tấn công các nhà báo làm việc cho  hãng tin của chúng tôi, phóng viên RIA Novosti ở Minneapolis và phóng viên của Sputnik ở Washington. Cả hai lần các nhà báo của chúng tôi đều trình thẻ nhà báo và hét to rằng họ là nhà báo. Điều tương tự xảy ra với các đồng nghiệp từ truyền thông Mỹ trong những ngày này. Nếu chuyện này xảy ra trong một nhà nước pháp quyền thì đương nhiên chúng tôi sẽ kiện. Nhưng tại nước Mỹ hiện đại, không có lý do gì để tin rằng đất nước này sẽ cư xử tốt hơn cảnh sát, tuy nhiên chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều này", - bà Simonyan nói với Sputnik.
© Sputnik / Nicole RoussellCảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell - Sputnik Việt Nam
1/3
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
© Sputnik / Nicole RoussellCảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell - Sputnik Việt Nam
2/3
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
© Sputnik / Nicole RoussellNicole Roussell, phóng viên của Sputnik
Nicole Roussell, phóng viên của Sputnik - Sputnik Việt Nam
3/3
Nicole Roussell, phóng viên của Sputnik
1/3
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
2/3
Cảnh sát Mỹ đã bắn nhiều phát vào phóng viên của Sputnik Nicole Roussell
3/3
Nicole Roussell, phóng viên của Sputnik

Bộ Ngoại giao Nga trước đó tuyên bố coi vụ việc Turgiev là biểu hiện của sự tàn ác không đáng có, và thống đốc bang Tim Walz đã xin lỗi các phóng viên bị cảnh sát bắt giữ hoặc tấn công vào tối Chủ nhật. Về phần mình, đại sứ quán Nga đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала