https://sputniknews.vn/20210923/ni-noi-ve-noi-lo-so-cua-ukraina-truoc-kha-nang-nga-lien-minh-voi-phap-11108709.html
NI nói về nỗi lo sợ của Ukraina trước khả năng Nga liên minh với Pháp
NI nói về nỗi lo sợ của Ukraina trước khả năng Nga liên minh với Pháp
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Pháp có thể tiến tới quan hệ hợp tác với Nga sau khi mối quan hệ đối tác quốc phòng mới AUKUS được thiết lập và Australia chấm dứt hợp đồng... 23.09.2021, Sputnik Việt Nam
2021-09-23T12:29+0700
2021-09-23T12:29+0700
2021-09-23T12:50+0700
báo chí thế giới
ukraina
liên bang nga
pháp
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/339/95/3399559_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_f19d0b7d30a0a7db9a6c0f6dbf27c8c4.jpg
Theo ý kiến nhà báo, một số quốc gia châu Âu đang lo sợ về khả năng hình thành liên minh giữa Moskva và Paris.Nhà bình luận chính trị cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể phải áp dụng các bước đi quyết đoán trong chính sách đối ngoại, khi tính đến vị thế không lợi thế cho lắm của ông hiện nay so với bối cảnh của người đứng đầu đảng cực hữu "Mặt trận Quốc gia Pháp" Marine Le Pen.Demirdas cũng lưu ý rằng tình hình ở châu Âu hiện nay có phần giống giai đoạn trước khi nổ ra CTTG thứ hai.Australia đã ký kết quan hệ đối tác AUKUS với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ về quốc phòng và an ninh và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm với công ty NavalGroup của Pháp. Thỏa thuận trị giá 56 tỷ euro từng được mệnh danh là "hợp đồng thế kỷ", đề ra việc sản xuất 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định phá vỡ thỏa thuận của Australia là "một nhát dao đâm sau lưng" và "làm xói mòn lòng tin" giữa các đồng minh. Sau đó lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao, Paris đã triệu hồi đại sứ của mình từ Washington và Canberra về nước tham vấn.
https://sputniknews.vn/20210921/thu-ky-hoi-dong-an-ninh-nga-lien-minh-aukus-dang-gay-nguy-hiem-cho-toan-bo-kien-truc-an-ninh-o-chau-11102312.html
ukraina
liên bang nga
pháp
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/339/95/3399559_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0428146d78e408b24343392eab870c1.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
báo chí thế giới, ukraina, liên bang nga, pháp
báo chí thế giới, ukraina, liên bang nga, pháp
NI nói về nỗi lo sợ của Ukraina trước khả năng Nga liên minh với Pháp
12:29 23.09.2021 (Đã cập nhật: 12:50 23.09.2021) MOSKVA (Sputnik) - Pháp có thể tiến tới quan hệ hợp tác với Nga sau khi mối quan hệ đối tác quốc phòng mới AUKUS được thiết lập và Australia chấm dứt hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, bình luận viên Ali Demirdas viết trong một bài báo đăng trên tờ National Interest.
Theo ý kiến nhà báo, một số quốc gia châu Âu đang lo sợ về khả năng hình thành liên minh giữa Moskva và Paris.
"Paris bắt đầu để mắt đến Nga ở phía đông Địa Trung Hải, do vậy nên cần trù tính cả khả năng họ sẽ xích lại gần Moskva hơn. Điều đó quá đủ để gây tổn hại đến các nền tảng của NATO, gây lo ngại cho Ba Lan, các nước Baltic, Ukraina và Gruzia", - Demirdas nhận định.
Nhà bình luận chính trị cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể phải áp dụng các bước đi quyết đoán
trong chính sách đối ngoại, khi tính đến vị thế không lợi thế cho lắm của ông hiện nay so với bối cảnh của người đứng đầu đảng cực hữu "Mặt trận Quốc gia Pháp" Marine Le Pen.
21 Tháng Chín 2021, 15:56
Demirdas cũng lưu ý rằng tình hình ở châu Âu hiện nay có phần giống giai đoạn trước khi nổ ra CTTG thứ hai.
“Vẫn chưa biết liệu AUKUS có gây ra một cuộc xung đột rộng hơn ở lục địa Âu - Á hay không”, - tác giả két luận.
Australia đã ký kết quan hệ đối tác AUKUS với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ về quốc phòng và an ninh và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm với công ty NavalGroup của Pháp. Thỏa thuận trị giá 56 tỷ euro từng được mệnh danh
là "hợp đồng thế kỷ", đề ra việc sản xuất 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định phá vỡ thỏa thuận của Australia là "một nhát dao đâm sau lưng" và "làm xói mòn lòng tin" giữa các đồng minh. Sau đó lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao, Paris đã triệu hồi đại sứ của mình từ Washington và Canberra về nước tham vấn.