NATO trục xuất tám nhà ngoại giao Nga

© AP Photo / Virginia MayoNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - NATO sẽ giảm một nửa sứ mệnh của Nga và trục xuất 8 nhà ngoại giao để đáp trả các nghi ngờ về hoạt động thù địch.

"NATO đã quyết định giảm một nửa sứ mệnh của Nga tại Liên minh để đáp trả các hoạt động được cho là thù địch của Nga, kể cả các vụ ám sát và gián điệp. Tám nhà ngoại giao, được coi là sĩ quan tình báo không khai báo, sẽ bị yêu cầu rời đi", biên tập viên Deborah Haynes của Sky News viết trên Twitter.

Ngoài ra, thêm hai chức vụ nữa sẽ bị cắt, do đó trong phái bộ Nga chỉ còn 10 người thay vì 20 người như trước.
Đồng thời, các nhà ngoại giao Nga phải rời đi vào cuối tháng Mười.
Trước đó Sputnik đã viết rằng Hoa Kỳ gọi Nga là mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với NATO trong mười năm tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала