Điện Kremlin bình luận về quyết định họp thượng đỉnh mà không có Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng tư nhân hóa nền dân chủ và vạch ra những ranh giới phân chia mới giữa các nước, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Các đường phân chia mới

"Tất nhiên, chúng tôi đánh giá tiêu cực về sự kiện sắp diễn ra này. Quý vị biết đấy, đây không phải điều gì khác, mà chính là nỗ lực vạch ra một số đường phân chia mới. Chúng tôi đã đấu tranh hết mình vào đầu những năm 1990 để giảm bớt và xóa bỏ những đường phân chia này. Nhưng đáng tiếc là giờ đây Hoa Kỳ thích tạo ra các ranh giới phân chia mới và phân chia các quốc gia theo đánh giá của chính mình thành quốc gia tốt và quốc gia xấu".

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam
Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga
Theo ông, điều này "không tương quan chút nào với tâm trạng chung trên thế giới".
“Ngày càng nhiều quốc gia thích tự mình quyết định cách sống mà không cần phải e nể bất kỳ ai”.
Nhưng những nỗ lực kiểu này đang được thực hiện bởi Hoa Kỳ, họ đang cố gắng tư nhân hóa từ "dân chủ" này. Có nghĩa là, dân chủ chỉ là những gì tương ứng với cách nhìn của Washington. Nhưng rõ ràng là điều này không thể và không nên có, và trên thực tế là không có, ông Peskov nói thêm.
Сựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Trump nói rằng khi ông cầm quyền không có mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ

Vào tháng 8, có thông tin cho biết ông Biden quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của "các nhà lãnh đạo vì dân chủ" vào ngày 9-10 tháng 12. Theo thông báo của Nhà Trắng, hội nghị này nhằm "động viên các cam kết và sáng kiến theo ba chủ đề chính: bảo vệ chống độc tài, chống tham nhũng và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала