Bác sĩ tiết lộ một loại đồ uống bị cấm vì có thể gây cảm lạnh

© Depositphotos.com / SonarRượu.
Rượu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bác sĩ kiêm người dẫn chương trình truyền hình Alexander Myasnikov trên sóng kênh truyền hình "Rossiya 1" nói về sự nguy hiểm của đồ uống có thể gây cảm lạnh.
"Nếu bạn uống rượu mà có dấu hiệu cảm lạnh, ngay lập tức bạn có thể cảm thấy dễ chịu. Nhưng sau đó chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn", bác sĩ chuyên khoa cho biết.
Chuyên gia nói rõ, nếu sử dụng rượu bia nhiều lần, tình trạng bệnh nhân có thể xấu đi, do đó, trong trường hợp nhiễm siêu vi, người ta không thể tự cứu mình bằng rượu và hạt tiêu.
Ông nói thêm không biết đến những trường hợp như vậy khi những người bị ho, sổ mũi và đau đầu lại vui vẻ uống đồ uống nồng độ cao.
Trước đó, nhà tâm thần học và nghiên cứu chất ma túy của Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Shamil Abdrashitov lưu ý không có cái gọi là “uống rượu an toàn”. Bác sĩ khuyến cáo nên bỏ hoàn toàn rượu bia và tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất.
Cô gái nghe nhạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Bác sĩ nói về nguy cơ bị điếc vì nghe nhạc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала