Chuyên gia tâm lý cảnh báo các cặp tình nhân về tác hại của việc theo dõi mạng xã hội của người khác

© Depositphotos.com / MakidotvnCặp đôi trẻ với điện thoại di động
Cặp đôi trẻ với điện thoại di động - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
Nhà trị liệu gia đình và nhà tâm lý học dấu tên lấy biệt danh là Lisa đã cảnh báo trên tài khoản TikTok của cô về tác hại của việc xem xét quá kỹ mạng xã hội của người khác.

Ảo tưởng về sự kiểm soát

Theo Lisa, bằng cách này, người yêu tạo ra ảo tưởng sai lầm về quyền kiểm soát người được chọn và can dự vào cuộc sống riêng của người khác.
“Trong giai đoạn đầu, theo dõi những câu chuyện của người mình yêu và bước vào thế giới của người ấy, bạn có thể vấp phải sự kích thích hoặc sự thất vọng,” Lisa nói.
Chuyên gia tâm lý cảnh báo: nếu thấy đối tượng thích người khác, điều này có nguy cơ nảy sinh tính ghen tuông.
Người đàn ông và người phụ nữ đang cãi nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Các nhà khoa học tìm ra cách dễ dàng để khắc phục tính ghen tị

Nên làm gì?

Thay vào đó, Lisa khuyên nên tập trung vào cuộc sống của chính mình: giao tiếp với bạn bè, người thân và cố gắng thiết lập mối liên hệ thực tế chứ không phải sống tưởng tượng với người mình thích.
Trước đó, có tin rằng một nữ công dân thành phố Bristol ở Anh đã yêu người tù nhân Mỹ sau 3 tháng qua thư từ, xăm tên anh ta trên ngực và đồng ý kết hôn với anh ta.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала