Nhà lãnh đạo Myanmar khánh thành ngôi chùa ở Nga

© Ảnh : VK page of EtnomirNgôi chùa Phật giáo Shwezigon trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga
Ngôi chùa Phật giáo Shwezigon trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngôi chùa Phật giáo Shwezigon được xây dựng trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga, sẽ là yếu tố củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa Nga và Myanmar trong mọi lĩnh vực. Đó là tuyên bố của đại diện hai nước trong nghi lễ khánh thành chủ thể tôn giáo này.
Thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing lưu ý rằng mục đích của việc xây dựng ngôi chùa ở Nga là «bảo tồn sự thịnh vượng của Phật giáo, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác văn hóa Nga -Myanmar».
© Ảnh : VK page of EtnomirNgôi chùa Phật giáo Shwezigon trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga
Ngôi chùa Phật giáo Shwezigon trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Ngôi chùa Phật giáo Shwezigon trong công viên-bảo tàng «Ethnomir» ở vùng Kaluga của Nga
Theo lời ông, sự kiện khánh thành chùa không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa Nga và Myanmar, mà còn là đảm bảo cho sự thanh thản và bình an cho cư dân.
Phát biểu trong lễ khánh thành chùa, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin đã lưu ý rằng sự kiện này sẽ giúp củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa LB Nga và Myanmar, «giữa các dân tộc và giữa các lực lượng vũ trang của hai nước chúng ta».

Nghi lễ khánh thành chùa Phật

Lễ khánh thành ngôi chùa diễn ra theo đúng nghi thức Phật giáo, bắt đầu với lễ cầu nguyện của các nhà sư Phật giáo từ Myanmar và các nước châu Á khác, cũng như các tăng lữ ở Nga. Sau đó, các thành viên tham gia nghi lễ trang trọng rước «nụ kim cương thiêng liêng và cây phướn» vòng quanh chùa theo chiều kim đồng hồ, sau đó leo qua khu rừng lên đỉnh chùa. Chu trình thượng đài nụ thiêng và cây phướn trang trí bằng chuông vàng, hồng ngọc Myanmar và kim cương cũng kèm theo kinh cầu. Toàn bộ nghi lễ kết thúc với động tác gióng chuông và khánh thành bảng tưởng niệm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала