https://sputniknews.vn/20220720/eu-chuan-bi-don-mua-dong-dau-tien-khong-co-khi-dot-nga-16483592.html
EU chuẩn bị đón mùa đông đầu tiên không có khí đốt Nga
EU chuẩn bị đón mùa đông đầu tiên không có khí đốt Nga
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu đã quyết định lần đầu tiên chuẩn bị cho mùa đông không có khí đốt từ Nga, theo đó năm nay và năm sau, các nước trong... 20.07.2022, Sputnik Việt Nam
2022-07-20T19:38+0700
2022-07-20T19:38+0700
2022-07-20T19:47+0700
eu
khí đốt
nga
mùa đông
chính trị
dòng chảy phương bắc-2
giá khí đốt
đòn trừng phạt 2022
hội đồng châu âu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e6/07/14/16483708_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_1afff642c90d7167cb91bfb4ab1d1c7b.jpg
Đến lượt mình, Phó Chủ tịch Hội đồng châu Âu Frans Timmermans nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi sang năng lượng thay thế, lần đầu có lợi nhuận, trong bối cảnh giá khí đốt vọt lên quá cao.«Dòng chảy phương Bắc - 2» không được cấp chứng nhận và không thể hoạt độngĐường ống dẫn khí «Dòng chảy phương Bắc -2» không được cấp chứng nhận và không thể vận hành trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là tuyên bố do người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, đưa ra hôm thứ Tư trong cuộc họp báo ở Brussels.Trong khi đó, Cao uỷ Năng lượng châu Âu Kadri Simso tố cáo Nga là nhà cung cấp khí đốt không đáng tin cậy, đã cắt giảm khối lượng cung cấp qua «Dòng chảy phương Bắc -2», và bởi «hiện hữu các đường ống dẫn khí đốt thay thế nên nếu Nga tỏ ra là nhà cung cấp đáng tin thì có thể bù đắp bằng việc giao hàng thông qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ukraina».
https://sputniknews.vn/20220720/ec-de-xuat-quy-dinh-muc-su-dung-khi-dot-o-lien-minh-trong-truong-hop-cat-nguon-cap-tu-nga-16473821.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e6/07/14/16483708_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_78ab1f6db82998ec0642aa49fc19164b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eu, khí đốt, nga, mùa đông, chính trị, dòng chảy phương bắc-2, giá khí đốt, đòn trừng phạt 2022, hội đồng châu âu
eu, khí đốt, nga, mùa đông, chính trị, dòng chảy phương bắc-2, giá khí đốt, đòn trừng phạt 2022, hội đồng châu âu
EU chuẩn bị đón mùa đông đầu tiên không có khí đốt Nga
19:38 20.07.2022 (Đã cập nhật: 19:47 20.07.2022) MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu đã quyết định lần đầu tiên chuẩn bị cho mùa đông không có khí đốt từ Nga, theo đó năm nay và năm sau, các nước trong cộng đồng có thể kéo dài thời gian làm việc của các nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện than. Đó là tuyên bố do Cao uỷ châu Âu về Thị trường Nội bộ Thierry Breton đưa ra hôm thứ Tư.
"Chúng tôi đã thông qua quyết định: chuẩn bị cho một mùa đông không có khí đốt từ Nga. Để trụ được qua mùa đông này, và có lẽ là cả mùa đông năm sau, các Nhà nước EU có thể kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân hoặc điện than”, - ông nói.
Đến lượt mình, Phó Chủ tịch
Hội đồng châu Âu Frans Timmermans nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi sang năng lượng thay thế, lần đầu có lợi nhuận, trong bối cảnh giá khí đốt vọt lên quá cao.
«Dòng chảy phương Bắc - 2» không được cấp chứng nhận và không thể hoạt động
Đường ống dẫn khí «
Dòng chảy phương Bắc -2» không được cấp chứng nhận và không thể vận hành trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là tuyên bố do người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, đưa ra hôm thứ Tư trong cuộc họp báo ở Brussels.
"Đường ống «Dòng chảy phương Bắc -2» không được cấp chứng nhận và không thể hoạt động – bà khẳng định. – Mặt khác, không ai ngăn cản Nga cung cấp khí đốt cho EU thông qua đường ống này, bởi Canada quyết định trả lại tuabin khí và đã gửi đi".
Trong khi đó, Cao uỷ Năng lượng châu Âu Kadri Simso tố cáo Nga là nhà cung cấp khí đốt không đáng tin cậy, đã cắt giảm khối lượng cung cấp qua «Dòng chảy phương Bắc -2»
, và bởi «hiện hữu các đường ống dẫn khí đốt thay thế nên nếu Nga tỏ ra là nhà
cung cấp đáng tin thì có thể bù đắp bằng việc giao hàng thông qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ukraina».
"Cơ chế bắt buộc giảm nhu cầu về «nhiên liệu xanh» tại Liên minh châu Âu có thể ban hành cơ chế bắt buộc như vậy, tương ứng với thực tế cắt giảm nghiêm trọng hoặc ngừng hoàn toàn nguồn cung cấp nhiên liệu này từ Nga", - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố tại cuộc họp báo về các đề xuất mới của EC trong lĩnh vực này.
"Động lực dẫn đến ban bố tình trạng khẩn cấp là thực tế cắt giảm nghiêm trọng hoặc ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt từ Nga, do đó dẫn đến giai đoạn bắt buộc", - bà nói thêm.