Người Trung Quốc phản ứng gay gắt với Zelensky sau phát biểu của ông ta về Chủ tịch Tập Cận Bình

© AP Photo / Natacha PisarenkoTổng thống Ukraina Vladimirr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimirr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo South China Morning Post nhận định về tuyên bố của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky muốn nói chuyện "trực tiếp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Ông ta là một con rối của chính phủ Mỹ. Ông ta muốn kéo chúng tôi vào đầm lầy của mình để xúc phạm đối tác của chúng tôi là Nga. Mơ mộng thì chả hại gì", - Ching-Chang T. viết.

“Cơ hội để Trung Quốc giúp ông bây giờ chưa đến 0%. Ông có thể cảm ơn (Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ) Nancy Pelosi vì điều này”, Exar K nói.
"Zelensky? Ông là ai mà đòi nói chuyện với ông Tập?" - Man M hỏi.
“Tất cả những điều này không liên quan đến Trung Quốc”, - Sun Wah N. viết.
Tổng thống Ukraina Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky tuyên bố muốn hội đàm trực tiếp với ông Tập Cận Bình

"Ông ta chọn đúng thời điểm thuận lợi thật! Ngay sau chuyến thăm Đài Loan của Pelosi", - một người dùng khác nhận xét.

Zelensky trước đó nói rằng ông ta muốn nói chuyện "trực tiếp" với Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc xung đột ở Ukraina. Theo ông, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Kiev "không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào" với Bắc Kinh.
Vào tháng 6, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan nên tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho cuộc khủng hoảng Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала