Sản lượng dầu toàn cầu đạt đỉnh kể từ khi bắt đầu đại dịch

© Ảnh : Pixabay Khai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sản lượng dầu toàn cầu trong tháng Bảy đã tăng 1,4 triệu thùng mỗi ngày so với tháng Sáu, lên 100,5 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.
Điều này đạt được nhờ việc khôi phục công suất sau khi sửa chữa ở Biển Bắc, Canada và Kazakhstan, cũng như gia tăng sản lượng khai thác dầu từ Ả Rập Xê-út, theo báo cáo tháng 8 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

"Nguồn cung dầu toàn cầu đạt mức cao sau đại dịch vào tháng 7 trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ sau sự cố gián đoạn do sửa chữa. Sản lượng dầu toàn cầu tăng 1,4 triệu thùng/ngày lên 100,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020, do các trạm khoan dầu ở Biển Bắc, Canada và Kazakhstan đã phục hồi sau các đợt sửa chữa theo kế hoạch, và Ả Rập Xê Út tăng sản lượng phù hợp với việc tăng hạn ngạch OPEC+", - trích báo cáo của IEA.

Theo ghi nhận trong báo cáo, sản lượng dầu ở Nga tăng nhẹ.
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Các nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng dầu
Theo IEA, nguồn cung dầu trên thị trường thế giới trong nửa cuối năm 2022, từ tháng 7 đến tháng 12, sẽ tăng một triệu thùng / ngày, lên 101,6 triệu thùng/ngày. Dự kiến OPEC+ sẽ cung cấp thêm 400.000 thùng dầu. Libya, Kazakhstan và các nước vùng Vịnh sẽ tăng sản lượng, bù vào đó là sự giảm sản lượng từ phía Nga. Tin lưu ý rằng các nước bên ngoài liên minh sẽ tăng nguồn cung dầu thêm 640 nghìn thùng mỗi ngày, và Hoa Kỳ sẽ trở thành nước dẫn đầu về tăng sản lượng dầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала