Việt Nam và Mỹ xem xét khả năng hợp tác về năng lượng hạt nhân

© Ảnh : Cục Điện lực và Năng lượng tái tạoĐối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4.
Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông báo khẳng định Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác về an ninh năng lượng thời gian tới.
Theo đó, Việt Nam và Mỹ nhất trí tăng hợp tác phát triển công nghệ năng lượng sạch, từ điện gió ngoài khơi, hydrogen, pin lưu trữ đến khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và điện hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói về Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ - Việt Nam

Phái đoàn Việt Nam và Mỹ đã gặp nhau tại Washington, DC trong khuôn khổ Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ tư vào ngày 26-28 tháng 7 vừa qua.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An và các quan chức cấp cao Mỹ từ Vụ Tài nguyên và Năng lượng (ENR) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới dự dẫn đầu của ông Harry Kamian, trợ lý Ngoại trưởng Phụ trách Năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
Trước đó, như Sputnik thông tin về Đối thoại An ninh Năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 4. Việt Nam cử đi ngoài Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An còn có đại diện của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, các Tập đoàn năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tham dự Đối thoại lần này trên đất Washington.
Về phía Mỹ, ngoài trợ lý Ngoại trưởng Phụ trách Năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ Harry Kamian còn có các đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ; các tổ chức bao gồm cơ quan Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Hội đồng Hoa Kỳ về Kinh tế tiết kiệm năng lượng, Uỷ ban Điều tiết năng lượng liên bang, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tham dự Đối thoại.
Phong điện Tuy Phong, Bình Thuận - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Việt Nam dừng dự án điện hạt nhân với Nga là cơ hội cho các ông trùm năng lượng Mỹ như AES

Việt - Mỹ xem xét khả năng hợp tác về điện hạt nhân

Hai bên đã thảo luận về các lĩnh vực chính để tiếp tục tăng cường hợp tác về năng lượng sạch song phương như sản xuất điện, phát triển thị trường điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, truyền tải & lưu trữ năng lượng.
Mỹ và Việt Nam cũng cùng xem xét các bước cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Bên cạnh đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thảo luận về tương lai của các công nghệ năng lượng sạch tiên tiến như điện gió ngoài khơi, hạt nhân, hydro, xe điện và pin lưu trữ cũng như việc Việt Nam xem xét vai trò của khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Đặc biệt, tại Đối thoại Năng lượng Việt – Mỹ lần thứ tư, phái đoàn hai bên cũng hoan nghênh sự tham gia của đại diện khu vực tư nhân Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng, Hội đồng Hoa Kỳ về Kinh tế hiệu quả năng lượng, Sáng kiến khu vực về khí nhà kính. Trong khi đó phía Việt Nam là các đại diện như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò khai thác và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Luật và Chính sách xã hội…
Cùng với đó, chương trình hợp tác về năng lượng điện của Vụ Tài nguyên và Năng lượng (Hoa Kỳ) cũng nêu bật các cam kết không ngừng về kỹ thuật và quy định nhằm hỗ trợ quan hệ Đối tác Năng lượng Nhật Bản-Hoa Kỳ-Mekong.
Ngoài ra, Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác thăm quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo ở Mỹ.
Các chuyến tham quan sẽ diễn ra vào cuối năm nay và được chủ trì bởi Hiệp hội Quốc gia về các Ủy ban Tiện ích Quy định (NARUC) và Hiệp hội Năng lượng Hoa Kỳ, cùng nhiều đối tác khác góp mặt.
Công ty Năng lượng Dominion với tư cách là Công ty đầu tiên triển khai dự án điện gió ngoài khơi đã chia sẻ với Phái đoàn Việt Nam các thông tin quan trọng về kinh nghiệm triển khai trang trại điện gió ngoài khơi.

“Vụ Tài nguyên và Năng lượng Mỹ cũng nêu rõ ý định của Tập đoàn AES trong việc theo đuổi phát triển gió ngoài khơi tại Việt Nam, một minh chứng khác về mối quan hệ thương mại ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch”, - Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã công bố hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (NPT) nhằm thúc đẩy việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh theo Lộ trình CNTT 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. NPT đã chọn LLC để triển khai hỗ trợ kỹ thuật này.

Việt – Mỹ tiếp tục hợp tác về an ninh năng lượng

Cũng trong chuyến thăm, ngày 26/7, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chủ trì Hội nghị bàn tròn về phát triển năng lượng bền vững do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức.

“Nội dung tuyên bố được Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra sau khi kết thúc Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ tư”, - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.

Rất đáng chú ý, như Sputnik đề cập, cũng tại khuôn khổ đối thoại năng lượng Việt – Mỹ lần này, tập đoàn AES đã đề xuất “Ý định thư” với Phái đoàn Việt Nam.
Năng lượng mặt trời, gió - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Nguy cơ khủng hoảng năng lượng đang đe dọa Việt Nam?
Theo đó, ông lớn năng lượng Hoa Kỳ mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ USD, công suất dự kiến 4.000 MW.

“Việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi này của Tập đoàn AES kỳ vọng sẽ đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26”, - thông báo khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала