- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội đã phá hủy gần 1 750 máy bay không người lái

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân của Lực lượng vũ trang ĐPR trên con đập của Kênh đào Bắc Krym ở vùng Kherson
Quân nhân của Lực lượng vũ trang ĐPR trên con đập của Kênh đào Bắc Krym ở vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã phá hủy 1 747 máy bay không người lái Ukraina trong chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 267 máy bay, 148 máy bay trực thăng, 1 747 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không đã bị phá hủy", - tài liệu cho biết.

Cần lưu ý 4 334 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 799 tên lửa phóng loạt, 3 310 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 4 922 xe quân sự cũng bị phá hủy.

Lực lượng vũ trang Nga phá hủy 9 sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraina trong ngày

Quân đội Nga đã tấn công 9 sở chỉ huy của quân đội Ukraina trong ngày, bao gồm lữ đoàn cơ giới số 46, lữ đoàn cơ giới 56 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 của Lực lượng vũ trang Ukraina, theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, công bố hôm thứ Tư.
Công việc của kíp lái 2S3 Akatsiya trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Từ đầu chiến dịch, quân đội Nga phá hủy 267 máy bay và 1.743 máy bay không người lái

Không quân Nga phá hủy hơn 3 nghìn viên đạn

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân Nga đã phá hủy hơn 3 000 quả đạn ở khu vực Slovyansk bằng vũ khí chính xác cao.
"Hơn 3000 quả đạn pháo và cối 122 ly, cũng như hơn 30 phần tử dân tộc chủ nghĩa, đã bị tiêu diệt tại kho đạn của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 ở khu vực Slavyansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng vũ khí độ chính xác cao", - thông tin cho biết.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rõ hơn 40 người theo chủ nghĩa dân tộc và 10 xe quân sự đã bị phá hủy do cuộc tấn công chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào nhữn nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraina ở các khu vực Lozovoe, Belogorka và Belaya Krinitsa của vùng Kherson.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала