Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang đàm phán về thẻ MIR với Ai Cập và Trung Quốc

© Sputnik / Alexey FilippovNhững chiếc thẻ đầu tiên của hệ thống thanh toán quốc gia "Mir"
Những chiếc thẻ đầu tiên của hệ thống thanh toán quốc gia Mir - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đang đàm phán về việc sử dụng thẻ thanh toán MIR nội địa với một số quốc gia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết.
Ông giải thích sở dĩ phải tăng ưu tiên mở rộng địa lý sử dụng thẻ Mir là vì các hệ thống thanh toán thẻ quốc tế lớn nhất của Nga đã chặn tất cả các khách hàng Nga một cách bất hợp lý.

“Hiện đang tiến hành đàm phán ở các mức độ khác nhau với Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Cuba, Myanmar, Nigeria, Thái Lan và các nước khác”, - Thứ trưởng nêu rõ.

Pankin nhớ lại rằng 11 quốc gia đã tham gia vào hệ thống thanh toán của Nga. Đặc biệt, thẻ được chấp nhận ở Abkhazia, Armenia, Belarus, Việt Nam, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Hàn Quốc và Nam Ossetia.
̣Đồng đo la - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Kể tên ba yếu tố làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la trên thế giới

Kết nối Iran với hệ thống thẻ thanh toán MIR

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề kinh tế Mehdi Safari cho rằng nước này sẽ kết nối với hệ thống thanh toán MIR sau một vài tháng. Ông lưu ý rằng đất nước có tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала