Người Đức hoảng sợ trước tin tức về việc ''Dòng chảy Bắc'' ngừng hoạt động

© Sputnik / Dmitry Lelchuk  / Chuyển đến kho ảnhCác đường ống trên lãnh thổ của cảng Mukran của Đức trên đảo Rügen
Các đường ống trên lãnh thổ của cảng Mukran của Đức trên đảo Rügen - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của tạp chí Spiegel của Đức đã hoảng sợ sau tin tức về việc đường ống dẫn khí ''Dòng chảy Bắc'' sắp bị đình chỉ.
Theo ấn phẩm cho biết, người Đức sợ rằng sau đó nguồn cung cấp khí đốt có thể bị giảm đáng kể hoặc ngừng hoàn toàn.

"Thế các bạn đã mong đợi điều gì nếu chúng ta áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraina?" - một trong những bình luận viên nêu câu hỏi.

Một độc giả khác lưu ý rằng Berlin lẽ ra phải lường trước hậu quả của việc tiến hành cuộc chiến kinh tế chống lại Nga.

"Các chính trị gia 'có tầm nhìn xa' của chúng ta rõ ràng đã không tính đến điều này", - ông kết luận.

Người dân Đức đi đến kết luận rằng chính bản thân chính quyền Đức đã tự gây ra cuộc khủng hoảng hiện tại.
Xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh sau khi tuabin Nord Stream ngừng hoạt động

Tạm dừng ''Dòng chảy Bắc''

Vào ngày 19 tháng 8, Gazprom thông báo tạm ngừng hoạt động của đường ống dẫn khí ''Dòng chảy Bắc'' từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để thực hiện bảo trì kỹ thuật và công việc phòng ngừa theo kế hoạch. Sau đó, việc vận chuyển khí qua đường ống sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối mỗi ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала