Xác định thêm 4 đường dây buôn người từ Việt Nam sang Campuchia

© Ảnh : Dư Văn Toán - TTXVNNiềm vui trở về từ lời mời “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia
Niềm vui trở về từ lời mời “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Điều tra vụ 40 người thoát khỏi casino ở Campuchia, Công an tỉnh An Giang bước đầu phát hiện thêm 4 đường dây buôn người xuất hiện tại các tỉnh, thành.
Theo báo Người lao động, ngày 23/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp về hành vi nhập cảnh trái phép, 2 trường hợp còn lại là trẻ em nên không bị xử phạt.
Từ lời khai của 40 người liên quan và quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú), điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lệ khai nhận khoảng tháng 5, người đàn ông không rõ lai lịch đã rủ người phụ nữ này tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.
Lệ sau đó rủ Danh cùng tham gia đưa khách đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, nếu đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.
An Giang: Bắt giữ 40 người vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội buôn người
Sau 5 ngày tích cực vào cuộc, cơ quan điều tra đã xác định được 4 đường dây có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán người ở các tỉnh, thành. Các đối tượng trong 4 đường dây này đã móc nối với những đối tượng ở Campuchia đưa lao động người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp.
Hiện Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội.
Theo đại tá Nơi, riêng đối với các hành vi mua bán người, nếu xuất hiện tội phạm ở các tỉnh, thành khác, Công an tỉnh An Giang sẽ báo cáo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự để phối hợp và tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng để đưa ra xét xử, đảm bảo các quy định pháp luật.
Nạn nhân của nạn buôn bán người đoàn tụ với gia đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2022
41 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi Campuchia
“Đây là một những vấn đề chúng tôi muốn răn đe tội phạm mua bán người một cách quyết liệt, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà đã phối hợp với nước bạn Campuchia”, đại tá Nơi nói.
Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết đã làm việc cụ thể với giám đốc Công an tỉnh Kandal của Campuchia và đã có thống nhất làm rõ việc mua bán người, động cơ, mục đích, kể cả các hành vi ép người lao động Việt Nam, buộc lao động làm quá giờ, bán từ casino này sang casino khác, có dấu hiệu tra tấn, gây mất an ninh trật tự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала