Hàng trăm hộ dân tại TP.HCM bị mất trộm đồng hồ nước

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhNgười đàn ông đang ngồi trước nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Người đàn ông đang ngồi  trước nhà ở thành  phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thời gian gần đây, trên địa bàn quận 1, quận 3 TP.HCM có hơn trăm đồng hồ nước của người dân bị lấy trộm lúc rạng sáng và sự việc vẫn còn tiếp diễn.
Theo Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, chỉ riêng trong tháng 8 đã có hơn 50 đồng hồ nước bị lấy trộm. Qua trích xuất camera nhà dân cho thấy kẻ cắp là nam giới đi xe đạp, thường đi dọc các tuyến đường từ 23h đêm đến sáng.
Đến khu vực nhà dân vắng người qua lại thì tiếp cận đồng hồ nước lắp ngầm trước nhà, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước mang đi.

"Sự việc khiến nhiều nhà dân cúp nước do bị ngắt nguồn cung. Đến sáng khi nhận tin báo, anh em công nhân kiểm tra mới biết đồng hồ bị lấy mất. Ngoài ra, khi lấy đi đồng hồ nước sẽ bị rò rỉ gây thất thoát nước", vị đại diện Công ty Cấp nước Bến Thành trả lời Tuổi Trẻ Online.

nhà máy điện gió - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Nhà máy điện gió Tân Thuận gần 3.000 tỷ ở Cà Mau bị mất trộm
Cũng theo vị này, trong đợt dịch COVID-19 cũng xảy ra sự việc tương tự khi có hơn 150 đồng hồ nước của nhà dân bị lấy cắp. Sau đó công ty cấp nước phải lắp đặt lại cho khách hàng, việc lắp đặt này hoàn toàn miễn phí.
Theo phản ánh của Tuổi Trẻ Online, đây không phải lần đầu tiên tại khu vực trung tâm TP.HCM bị mất cắp các hạ tầng kỹ thuật. Gần đây nhất, rất nhiều nắp che rác trên cầu Thủ Thiêm 2 cũng bị cạy mất khi mới vừa khánh thành đưa vào hoạt động.
Được biết, những hạ tầng này thường bị lấy trộm để bán ve chai với giá vài chục ngàn đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала