Nhiều cây xăng nghỉ bán than ‘lỗ’, Bộ Công Thương họp khẩn vì quá bất thường

© Ảnh : TTXVN - Trần Quốc ViệtMua, bán xăng, dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.
Mua, bán xăng, dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Đăng ký
Sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu, đại lý bán lẻ, cây xăng ở một số địa phương đóng cửa, nghỉ bán và than “lỗ nặng”, Bộ Công Thương đã phải tiến hành họp khẩn để bàn giải pháp.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng này là bất thường và phi lý. Theo ông Nguyễn Hồng Diên, nguồn cung xăng dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu, nguồn nhập khẩu được đảm bảo, hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đều tăng công suất tối đa, giá cả giảm, không có lý do gì lại than thiếu xăng dầu.

“Không bình thường”

Sáng nay 26/8, Bộ Công Thương vừa tiến hành cuộc họp trực tuyến khẩn với các đơn vị trực thuộc bộ về bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.
Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động. Đặc biệt, việc giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu và điều tiết hoạt động kinh doanh.
Đáng chú ý, trong tuần qua, xuất hiện hiện tượng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu ngừng bán hàng than lỗ do bị cắt “hoa hồng”, một số doanh nghiệp khác đề xuất với Sở Công Thương về việc tạm dừng kinh doanh do khó khăn về nguồn hàng và không bảo đảm về lợi nhuận kinh doanh. Do đó, cuộc họp khẩn hôm nay của lãnh đạo Bộ Công Thương là cần thiết.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu thế giới căng thẳng, có nguy cơ đứt gãy thì trong nước nguồn cung xăng, dầu luôn được bảo đảm, không có tình trạng đứt gãy.
Theo Bộ trưởng Diên, giá các mặt hàng xăng dầu của Việt Nam cơ bản được giữ ổn định.

“Bao giờ cũng thấp hơn giá của một số nước trong khu vực và trên thế giới”, - theo ông Nguyễn Hồng Diên.

Đạt được điều này, theo ông Diên, là do Bộ Công Thương đã nắm bắt tình hình sớm nên đã có văn bản chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp có phương án tăng lượng nhập khẩu để bù đắp lượng thiếu hụt từ sản xuất trong nước.
Ngoài ra, Bộ Công Thương đã tham mưu, đề xuất đề xuất điều tiết các khoản thuế một các phù hợp, sử dụng hiệu quả, hợp lý Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.
Đáng nói, với 5 kỳ điều hành gần đây, do giá xăng dầu thế giới giảm dần, cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu MFN với xăng dầu, nên giá xăng dầu trong nước giảm.

“Đây là thành quả lớn, thể hiện đúng đắn chủ trương, nỗ lực của doanh nghiệp, góp phần làm cho thị trường xăng dầu ổn định, nguồn cung không đứt gãy, giá cả hợp lý”, - Bộ trưởng nhắc lại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, mấy ngày gần đây, đặc biệt sau khi 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tạm tước giấy phép kinh doanh thì lại xuất hiện những thông tin trên mạng xã hội cho là “thiếu hụt nguồn cung”. Chưa hết, một số địa phương, cả các cơ quan quản lý cho đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phản ánh bị thiếu hụt nguồn cung.

“Điều này là không bình thường”, - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá và cho rằng, cần kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Giá bán lẻ xăng dầu giảm nhiệt sau nhiều lần tăng giá - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2022
Dự trữ xăng dầu quốc gia Việt Nam còn yếu, vì sao?

“Hết sức phi lý”

Lý do được một số doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng xăng dầu nêu ra là có một số đơn vị bị tạm thời tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu dẫn tới thiếu nguồn cung.
Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh cho rằng do chiết khấu bằng không nên không có nguồn và người bán lẻ, người kinh doanh càng bán càng lỗ.
Tư lệnh ngành công thương nhấn mạnh rằng, hiện 2 nhà máy máy lọc dầu trong nước gồm Nghi Sơn và Bình Sơn đang ổn định sản xuất, cung cấp khoảng 80% nguồn xăng dầu trong nước.

“Hoạt động nhập khẩu đã được chủ động và giao từ sớm cho các doanh nghiệp nên khẳng định nguồn cung bảo đảm phục vụ thị trường trong nước”, - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết và nhận định, việc kêu thiếu xăng dầu là phi lý.

Ông Diên phân tích, giá có xu hướng giảm, do xu thế của thế giới giảm nhưng nguyên nhân chính là do Chính phủ và các bộ ngành đã chỉ đạo sử dụng các công cụ thuế và quỹ bình ổn để điều tiết giá xăng dầu.

“Đang lúc giảm mà lại bảo thiếu nguồn cung. Thế giới đang cần bán, bán với giá rẻ, Việt Nam thì giảm thuế nên giá cũng rẻ. Như vậy, nguồn cung của thế giới nay đang dồi dào, nguồn cung trong nước lúc này cũng không thiếu. Vậy nhưng lại có thông tin cho rằng đang đứt gãy nguồn cung thì hết sức phi lý”, - Bộ trưởng bức xúc.

Liên quan đến những doanh nghiệp bị tạm đình chỉ, Bộ trưởng cho biết, đây chưa phải là tất cả và chỉ tạm đình chỉ trong thời gian một tháng rưỡi, hai tháng, đã thực hiện trong thời gian qua, sao lại "rộ lên thông tin thiếu nguồn cung" trong những ngày gần đây, thì rõ ràng là cần phân biệt rạch ròi thông tin.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, từ tháng 4 bộ đã chủ động giao tăng thêm cho những doanh nghiệp nhập khẩu để cung ứng đầy đủ với lượng tăng thêm 25%, cùng với hai nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn thì đến thời điểm này cho đến hết năm không bao giờ thiếu nguồn cung.

“Nếu có thiếu rõ ràng đó là những hiện tượng không bình thường và cần phải xử lý”, - Bộ trưởng Diên khẳng định.

Giá bán lẻ xăng dầu giảm nhiệt sau nhiều lần tăng giá - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Việt Nam giảm 10% thuế nhập khẩu xăng dầu

Lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đều vận hành ở công suất tối đa

Tại cuộc họp, làm rõ hơn về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hiện nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75 - 80% nhu cầu thị trường, còn lại là nhập khẩu.
Về sản xuất, báo cáo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), kế hoạch sản xuất xăng dầu của hai nhà máy lọc dầu trong nước gồm Nghi Sơn và Bình Sơn quý III dự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 (chiếm 72% tổng nhu cầu, tương đương khoảng 1,3 triệu m3/tháng) và quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3 (chiếm 80% tổng nhu cầu, tương đương khoảng 1,46 triệu m3/tháng).
Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước nhấn mạnh, về cơ bản lượng sản xuất trên theo kế hoạch đã đưa ra để cân đối cung cầu từ đầu năm 2022 và đã được phân giao thực hiện cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

“Hiện hai nhà máy (Nghi Sơn & Bình Sơn) đều đang vận hành ở công suất tối đa. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến sẽ vận hành ở mức công suất 105% trong các tháng cuối năm 2022 để cung ứng xăng dầu cho thị trường”, - ông Đông nói.

Về nhập khẩu, ông Trần Duy Dông cho hay, ước nhập khẩu xăng dầu trong tháng 8/2022 đạt khoảng 520.000 m3, dự kiến các tháng cuối năm mỗi tháng doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 500.000 m3/tháng. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước khoảng 1,6 - 1,7 triệu m3/tháng.

“Với nguồn cung xăng dầu như vậy cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước”, - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khẳng định.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Bắc Kạn, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang đều có báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu tại địa bàn.
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, không có tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu xin tạm ngừng kinh doanh. Nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, không thiếu.
Về phần Hiệp hội, phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nêu, qua kiểm tra các đầu mối, hiệp hội đánh giá tổng nguồn cung bảo đảm phục vụ thị trường trong nước.

“Tuy nhiên, vấn đề nổi lên hiện nay là mức chiết khấu của các thương nhân đầu mối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu”, - ông Bảo băn khoăn.

Bộ Công Thương: Đủ xăng dầu, không thiếu

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên một lần nữa nhắc lại nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu thị trường trong nước từ nay tới cuối năm “luôn được bảo đảm”.
Để ổn định thị trường, tránh những thông tin không đúng về tình trạng nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
Ông yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục, không có những hành động, thông tin gây hoang mang.
Bộ trưởng Công Thương cũng yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo các cục quản lý thị trường địa phương chủ trì hoặc phối hợp với Sở Công Thương các địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Ông Diên cũng giao Vụ Thị trường trong nước làm việc với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng, dầu cho thị trường.
Người dân mua xăng tại một điểm kinh doanh xăng, dầu ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Giá xăng giảm mạnh dù đã trích lập quỹ bình ổn

“Trường hợp các doanh nghiệp không tuân thủ quy định, Bộ Công Thương sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh”, - Bộ trưởng lưu ý.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, một cách hợp lý để bảo đảm không gián đoạn việc cung ứng xăng, dầu cho thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала