- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Tiêu diệt hơn 100 người theo chủ nghĩa dân tộc trong trung tâm huấn luyện

© Sputnik / Vitaliy AnkovThủy quân lục chiến Nga
Thủy quân lục chiến Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga bằng cuộc tấn công chính xác đã tiêu diệt hơn 100 người theo chủ nghĩa dân tộc được đào tạo trong trung tâm huấn luyện lính dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraina (APU) ở vùng Slavyansk. Điều này được đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố vào hôm Chủ nhật.

“Kết quả của cuộc tấn công chính xác cao ở khu vực Slavyansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, hơn 100 người theo chủ nghĩa dân tộc được đào tạo tại trung tâm huấn luyện lính dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraina đã thiệt mạng", - ông nói.

Phòng không Nga bắn hạ 28 quả đạn trong ngày

Các hệ thống phòng không Nga trong ngày qua đã bắn hạ 28 quả đạn MLRS HIMARS và Alder của Ukraina, dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Máy bay MiG-29UB trong một màn trình diễn tại sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Không quân Nga bắn hạ MiG-29 của Ukraina

"28 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt Vilkha và HIMARS đã bị đánh chặn ... Ngoài ra, 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U bị bắn hạ trên không ở khu vực Nova Kakhovka thuộc vùng Kherson", - báo cáo cho biết.

Ngoài ra, trong ngày, phòng không Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái Ukraina ở các khu vực DNR, Kharkov và Kherson.

VKS Liên bang Nga phá kho luu trữ nhiên liệu

Không quân Nga với vũ khí chính xác cao đã phá hủy một cơ sở chứa dầu ở vùng Dnepropetrovsk, nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Gần thành phố Nikopol, vùng Dnepropetrovsk, đã phá hủy một cơ sở lưu trữ dầu, mà từ đó cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donbass. Tám kho vũ khí tên lửa, pháo binh và đạn dược cũng bị tiêu diệt", - theo thông báo.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала