Hải quân Việt Nam – Indonesia bắt đầu huấn luyện chung

© Ảnh : TTXVN - Đào Thùy TrangTàu hải quân Việt Nam bắt đầu thăm Indonesia
Tàu hải quân Việt Nam bắt đầu thăm Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Đăng ký
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 HQ-12 Lý Thái Tổ đã vượt hành trình gần 750 hải lý rời quân cảng Cam Ranh đến cảng Batu Ampar để tiến hành giao lưu, huấn luyện chung với đại diện Hải quân Indonesia.
Đợt giao lưu, huấn luyện chung lần đầu tiên giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Indonesia CODEX 22B-I đánh dấu “cột mốc quan trọng” trong hợp tác nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trên biển ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Indonesia, nhất là giữa quân đội hai nước và lực lượng hải quân.

Hải quân Indonesia trang trọng đón tàu chiến Việt Nam

Ngày 29 tháng 8, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard HQ-012 Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân dẫn đầu đã cập cảng Batu Ampar, Batam Indonesia.
Sau khi cập cảng, tàu chiến cùng đoàn cán bộ Hải quân Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia.
Như vậy, sau hơn ba ngày hành trình, vượt gần 750 hải lý, tàu 012- Lý Thái Tổ đã cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đến Indonesia theo đúng kế hoạch.
Đáng chú ý, trong quá trình cơ động trên biển,c ác kíp thủy thủ luôn duy trì nghiêm chế độ trực canh, đi ca và xử lý tốt các tình huống. Bên cạnh đó, thông tin liên lạc giữa tàu HQ-012 với Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân luôn được duy trì thông suốt.
Suốt hải trình dài từ khi rời quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, các thủy thủ tàu 012- Lý Thái Tổ đã duy trì việc huấn luyện đi biển dường dài, luyện tập chỉ huy, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, các thao tác làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật.
© Ảnh : TTXVN - Đào Thùy TrangTàu hải quân Việt Nam bắt đầu thăm Indonesia
Tàu hải quân Việt Nam bắt đầu thăm Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Tàu hải quân Việt Nam bắt đầu thăm Indonesia
Dù vượt hải trình vất vả nhưng sức khỏe các thủy thủ trong đoàn được đảm bảo duy trì tốt, tinh thần hăng hái, phấn khởi cho các chặng giao lưu hữu nghị với Hải quân Indonesia sắp tới, tình trạng máy móc, vũ khí thiết bị kỹ thuật của tàu hoạt động đồng bộ, ổn định, an toàn.
Lễ đón đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Batu Ampar theo nghi thức trang trọng của Hải quân Indonesia.
Theo thông tin được báo Hải quân Việt Nam đăng tải, Đại tá Agus Izudin, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách tác chiến Căn cứ Hải quân IV của Hải quân Indonesia đã chủ trì lễ đón đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Ngoài ra, cùng đón đoàn tàu hộ vệ Hải quân Việt Nam còn có Đại tá Đỗ Xuân Quý, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia.
Chủ trì lễ đón, Đại tá Agus Izudin bày tỏ vui mừng được gặp đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam và mong muốn chuyến thăm Indonesia sẽ có nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các thành viên trong đoàn.
Trong ngày 29/8, đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến chào xã giao chính quyền thành phố Batam và chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển miền Tây Indonesia.
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Tàu hộ vệ tên lửa mạnh hàng đầu của Hải quân Việt Nam thăm Indonesia làm gì?

Khai mạc huấn luyện chung Hải quân Việt Nam – Indonesia

Ngày 30 tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu, luyện tập chung hải quân giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia, hai bên đã tổ chức khai mạc luyện tập chung CODEX 22B-I.
Đại tá Nguyễn Văn ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân đồng chủ trì lễ khai mạc huấn luyện hải quân chung Việt Nam – Indonesia 2022 CODEX 22B-I với Chuẩn đô đốc Kemas M. Ikhwan Madani, Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải quân IV (Hải quân Indonesia) tại căn cứ Hải quân IV trên đảo Batam, Indonesia.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chuẩn đô đốc Kemas M. Ikhwan Madani nêu rõ, CODEX B22-I lần này góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh hàng hải và xây dựng lòng tin giữa lực lượng hải quân hai nước.
Về phần mình, Đại tá Nguyễn Văn Ngân cho biết, cuộc luyện tập chung lần đầu tiên giữa tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam và tàu KRI Bung Tom-357 của Hải quân Indonesia là “dấu mốc quan trọng” nhằm phát triển thỏa thuận về quy trình chuẩn luyện tập chung giữa hải quân hai nước.
Sự đồng thuận tiến hành đợt luyện tập chung CODEX B22-I lần này cũng đã được hai bên ký kết vào tháng 12/2021 nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung, hải quân nhân dân hai bên nói riêng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Indonesia phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông

Tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải Việt Nam - Indonesia

Theo kế hoạch cuộc luyện tập chung hải quân Việt Nam – Indonesia năm 2022 (CODEX 22B-I) diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3/9/2022 trên vùng biển Batam và Bitan, Indonesia.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, việc Hải quân Việt Nam điều tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia tại CODEX 22B-I năm 2022 này là nhằm để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội, Bộ Quốc phòng, quân chủng Hải quân giữa hai nước.
Công tác huấn luyện chung, giao lưu giữa Hải quân Việt Nam và Indonesia lần này cũng sẽ giúp nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng ứng phó với những thách thức chung về an ninh hàng hải trong khu vực, ở Biển Đông, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала