UAV không xác định bị bắn rơi gần Kim Môn của Đài Loan

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseQuân nhân Đài Loan trong cuộc tập trận Han Kuang thường niên
Quân nhân Đài Loan trong cuộc tập trận Han Kuang thường niên - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một UAV không xác định đã bị bắn rơi ở khu vực quần đảo Kim Môn.
"Bộ Quốc phòng Đài Loan: Một máy bay không người lái không xác định đã bị bắn hạ ở khu vực Kim Môn", - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Hôm thứ Ba, quân đội Đài Loan lần đầu tiên nổ súng vào máy bay không người lái của Trung Quốc áp sát quần đảo Kim Môn. Trước đó, các lực lượng vũ trang Đài Loan bị giới hạn trong việc cảnh báo bằng tên lửa và sóng vô tuyến.
máy bay không người lái Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Lực lượng vũ trang Đài Loan bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Trung Quốc
Quần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý nhưng nằm gần tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc đại lục coi quần đảo này thuộc quận nội thành Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Tờ South China Morning Post lưu ý kể từ những năm 1950, không có máy bay quân sự nào của Trung Quốc đại lục, kể cả máy bay không người lái, bay qua quần đảo Kim Môn, nhưng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, Đài Loan bắt đầu ghi nhận cảnh máy bay không người lái của Trung Quốc đến gần quần đảo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала