- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phi công nói tại sao quân đội Ukraina sợ trực thăng "cá sấu" của Nga

© Sputnik / Kirill Norton / Chuyển đến kho ảnhSân bay cho trực thăng Ka-52 trong khu vực hoạt động đặc biệt
Sân bay cho trực thăng Ka-52 trong khu vực hoạt động đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã nghĩ ra nhiều kế khác nhau để những công trình họ dựng lên không bị quân đội Nga phát hiện, nhưng nỗ lực của họ đều vô ích, tiếng gầm rú của máy bay trực thăng Ka-52 khiến họ kinh sợ, phi công của chiếc trực thăng này cho biết trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Chiến thuật vẫn không thay đổi: khả năng tàng hình, tốc độ và khả năng tiêu diệt nhanh, như đã thấy trong chuyến bay, trực thăng phá hủy tất cả các mục tiêu mà chúng tôi được giao nhiệm vụ. Mỗi lần xuất kích đều khác lạ, không có cuộc xuất kích nào giống hệt nhau. Đối thủ có các mẹo cơ động khác nhau, khiến mục tiêu lần nào cũng rất thú vị”, - người phi công nói.

Ví dụ trong lần xuất kích cuối cùng, chúng tôi đã phá hủy một cứ điểm địch dựng lên trong đêm. Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nhìn thấy, nhưng chúng tôi vẫn tìm ra và phá hủy nó. Và khi chúng tôi bắt đầu ra trận, kẻ thù nghe thấy tiếng gầm rú của cánh quạt và bỏ chạy khỏi vị trí. Họ sợ trực thăng “cá sấu”, - phi công nói thêm.

Đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu bằng cảnh đạn dược được chấtlên trực thăng. Tiếp đó là cảnh một số chiếc Ka-52 cất cánh, ngoài ra còn có cảnh quay riêng về việc phóng tên lửa.
Rosoboronexport - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2022
Diễn đàn "Army-2022". Rosoboronexport sẽ giới thiệu những mẫu thiết bị hứa hẹn nhất

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала