Giảng viên Quân đội Trịnh Văn Phương gây tai nạn rồi bỏ chạy, Bộ Quốc phòng sẽ điều tra

© Depositphotos.com / Pavel1964Dấu hiệu tam giác đỏ cảnh báo trên đường
Dấu hiệu tam giác đỏ cảnh báo  trên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Đăng ký
Vụ việc của ông Trịnh Văn Phương, giảng viên một trường Đại học thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, được xác định lái xe gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, sẽ được chuyển qua cho Bộ Quốc phòng điều tra.
Cụ thể, Công an quận Cầu Giấy đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Trịnh Văn Phương cho cơ quan điều tra quân sự thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng thụ lý theo quy định.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra

Thông tin được Công an thành phố Hà Nội chiều 12/9 cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn do một cán bộ giảng viên trường Đại học thuộc Quân đội quản lý gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy sang cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.
Cụ thể, liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy làm 4 người bị thương, gây hư hỏng 2 xe ô tô, 2 xe mô tô vào tối 7/9, Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, các phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn giao thông trên đến Cơ quan điều tra hình sự (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) giải quyết theo quy định của pháp luật.
Danh tính tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy là Trịnh Văn Phương, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang sinh sống tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Ông Phương là giảng viên một trường đại học thuộc Quân đội quản lý trên địa bàn TP Hà Nội.

Đâm người rồi bỏ chạy

Trước đó, khoảng 21 giờ 25 ngày 7/9, ông Trịnh Văn Phương (sinh năm 1981, hiện đang công tác tại trường Đại học thuộc Quân đội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Zotye BKS: 30F-811.85 đi trên đường Nguyễn Chánh chiều từ đường Trần Duy Hưng hướng đường Dương Đình Nghệ thì va chạm với xe máy BKS 29Y5 - 1825 do chị Đ.T.T. (trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau.
Xe cấp cứu, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
15 người chết trong vụ tai nạn xe buýt ở Nga
Sau khi đâm vào xe của hai mẹ con chị T., giảng viên Phương không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy đến cạnh tòa nhà B6C Nam Trung Yên và tiếp tục đâm ngang hông xe ô tô Honda CRV do anh D.D.T (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm lái và đâm tiếp xe máy do anh N.V.D (ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City trên đường Nguyễn Chánh.
Sau khi gây tai nạn liên hoàn chiếc xe của tài xế Trịnh Văn Phương chỉ dừng lại khi gãy trục trước, bánh xe gần như văng khỏi thân xe, túi khí bị bung.
Vụ tai nạn dẫn khiến 4 người bị thương. Theo báo cáo sơ bộ, chị Đ.T.T. cùng con gái và anh D.D.T., N.V.D. bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô, 2 xe máy bị hư hỏng.

Nồng độ cồn cao

Ngay trong đêm ngày 7/9, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành tạm giữ ông Trịnh Văn Phương.
Qua các biện pháp điều tra ban đầu, lực lượng chức năng khẳng định, thời điểm gây tai nạn, ông Trịnh Văn Phương có nồng độ cồn là 0.897mg/1 khí thở, gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định.
Giảng viên trường Quân đội này cũng thừa nhận uống rượu từ trưa cùng ngày, nên không làm chủ được tốc độ và gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Hiện vụ việc của vị giảng viên Quân đội Trịnh Văn Phương này được Cơ quan điều tra hình sự Tổng cục Chính trị giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала