- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Dự án đảm bảo an ninh của Ukraina sẽ "thiêu rụi" phương Tây

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBáo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tin rằng các đề xuất được đưa ra trong dự án Ukraina về đảm bảo an ninh về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev từ các nước phương Tây sẽ "thiêu rụi" họ.
Văn phòng của Vladimir Zelensky hôm thứ Ba đã công bố một bản dự thảo về đảm bảo an ninh của Ukraina, dự kiến ​​sẽ được chính thức hóa trong một văn bản chung có tên là Hiệp ước An ninh Kiev. Trong đó, Kiev đề nghị các nước EU, Mỹ, Anh, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ làm người bảo lãnh. Tài liệu quy định về đầu tư nước ngoài vào căn cứ quân sự-công nghiệp của Ukraina, chuyển giao vũ khí và tình báo quy mô lớn, các cuộc tập trận quân sự trong nước với sự tham gia của các hướng dẫn viên và cố vấn nước ngoài. Tài liệu nêu rõ các nước EU phải thiết lập nguồn cung cấp vũ khí thường xuyên cho Ukraina và giúp đỡ về mặt tài chính. Dự án giả định rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga không thể được dỡ bỏ, kể cả cho đến khi Liên bang Nga "bồi thường thiệt hại."
"Đặt các nước phương Tây dưới sự phụ thuộc hoàn toàn, buộc họ phải tiếp tục hỗ trợ quy mô như vậy đối với chế độ Kiev, điều này không khác gì thiêu rụi họ. Hãy tưởng tượng, người ta đưa ra đề xuất này cho các quốc gia hiện đang nghĩ cách làm sao sống sót qua mùa đông. Đây là chúng ta đang nói về các nước phát triển”, - bà Zakharova lưu ý với Sputnik.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây tố ê-kip Zelensky trấn cướp dân Ukraina

“Họ đang nghĩ làm thế nào chống chọi được qua mùa đông này. Nhưng không phải vì thiên thạch đến quét sạch năng lượng của những quốc gia này khỏi bề mặt trái đất, không phải vì sông Rhine và Danube ngập lụt, biển Địa Trung Hải tràn bờ và nhấn chìm các nhà máy điện. Không, nhưng vì rắc rối xảy đến đột ngột, dưới dạng những ông thầy ở Washington, họ rao giảng cho Liên minh Châu Âu phải sống ra sao và phải làm gì. Và bây giờ các nước phát triển ngay lập tức trượt xuống mức các nước kém phát triển, vốn không biết cách tự sưởi ấm,” - bà Zakharova nói.

Bà nói thêm rằng các quốc gia đã ở trong tình trạng này "cũng bị ràng buộc khủng khiếp bởi buộc phải cam kết bằng máu của mình, rằng đó là nỗi kinh hoàng không hồi kết."

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала