- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin: Nga hiện đang kiềm chế phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraina

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã kiềm chế phản ứng trước các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và các cuộc tấn công khủng bố của Ukraina, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.
Hiện tại, Nga hạn chế đáp trả với các vụ pháo kích cơ sở hạ tầng của Ukraina tấn công khủng bố, Tổng thống Vladimir Putin nói.
Nguyên thủ quốc gia nói trên lãnh thổ các cơ sở hạt nhân Nga, họ đã cố gắng thực hiện khủng bố, nhưng bây giờ tình hình đang được kiểm soát.

Kế hoạch chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina không phải điều chỉnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự bất biến trong kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraina.
Kế hoạch không phải điều chỉnh, người đứng đầu nhà nước cho biết, trả lời câu hỏi tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm Uzbekistan.

Nga không có gì vội vàng tại Donbass

Theo Tổng thống Nga, công việc vẫn tiếp tục, mặc dù "những nỗ lực phản công (Ukraina)".
"Các hoạt động tấn công của chúng tôi trong bản thân Donbass không dừng lại, diễn ra với tốc độ chậm, Quân đội Nga chiếm các lãnh thổ và khu vực mới", - tổng thống nhấn mạnh.
Chuyến công tác của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Kaliningrad - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga Putin: Vành đai chống Nga bắt đầu được tạo ra ở Ukraina
"Tôi chú ý, chúng tôi đang chiến đấu không phải bằng một đội quân hoàn chỉnh. Chúng tôi đang chiến đấu chỉ bằng một phần của Quân đội Nga, phần quân nhân hợp đồng", - Putin nói.
Ông lưu ý:
"Chúng tôi không vội vàng, nhưng trên thực tế, không có sự thay đổi".

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала