Vì sao nguyên Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng “ngã ngựa”?

© Ảnh : Quang Vinh/Kinh Mon city/Hai Duong province Bí thư Tỉnh ủy Khai Dương Phạm Xuân Thắng
Bí thư Tỉnh ủy Khai Dương Phạm Xuân Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2022
Đăng ký
Ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, vừa bị bắt giữ để điều tra do nghi ngờ có liên quan đến vụ “thổi giá” kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.
Trước đó, tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Xuân Thăng đã bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét kỷ luật.

Bắt nguyên Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ngày 17/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị bắt, khởi tố và khám xét với ông Phạm Xuân Thăng còn có ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương.
Theo nội dung được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.
Đây là vụ án lớn, được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Sự nghiệp chính trị bất ngờ dang dở của ông Phạm Xuân Thăng vì Việt Á
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Hành vi của các bị can nói trên đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng có liên quan để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Ông Phạm Xuân Thăng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Trước đó, ngày 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Ông Phạm Xuân Thăng là người chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bản thân ông Thăng còn chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vì đã để nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Phạm Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Là Giám đốc Sở Y tế, ông Phạm Mạnh Cường chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Ông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh...
 Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Ông Phùng Xuân Nhạ bị điểm tên cùng Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng
Ngoài ra, ông Phạm Mạnh Cường còn được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương vi phạm rất nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ.
Bộ Chính trị quyết định: Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.
Ban Bí thư quyết định: Khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch tỉnh;
Đồng thời, thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Mạnh Cường.

Quan lộ của ông Phạm Xuân Thăng

Trước khi bị bắt và khởi tố, ông Phạm Xuân Thăng là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.
Ông Thăng đi lên từ công tác Đoàn, từng làm cán bộ Tỉnh đoàn Hải Dương.
Ông kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIII; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ngày 26/10/2020, ông Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ tháng 1/2021, ông Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала