Buôn bán vũ khí ‘ngầm’ ở Việt Nam phức tạp và tinh vi như thế nào?

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhBộ giảm thanh dạng mô-đun dùng cho súng.
Bộ giảm thanh dạng mô-đun dùng cho súng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Đăng ký
Thông tin từ Thượng tá Đoàn Phong Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, tội phạm mua bán vũ khí trái phép ngày càng tinh vi.
Trong bối cảnh tình hình tội phạm mua bán vũ khí trái phép (các đường dây ‘ngầm’) ở Việt Nam ngày càng phức tạp, các cơ quan Công an đã phải sử dụng đến những “cộng tác viên bí mật” để triệt phá những đường dây buôn bán vũ khí, đặc biệt là súng đạn trên mạng xã hội.

Mua bán vũ khí ngày càng tinh vi

Theo Thượng tá Sơn khẳng định, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và linh kiện để lắp ráp vũ khí trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính vẫn diễn biến phức tạp, phương tiện giao thông… với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ các đối tượng.
Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an tỉnh Bắc Ninh cho VTC News biết rằng chỉ tính trong 2 năm qua, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt 142 vụ với 156 đối tượng, thu giữ 3 súng quân dụng, 1 súng bắn đạn ghém, 4 khẩu súng dạng súng thể thao, 2 hộp tiếp đạn súng K59, 26 viên đạn quân dụng, 758 viên đạn khác, 53 khẩu súng hơi, tự chế, 14 dùi cui điện, 10 dùi cui kim loại, 44 bình xịt hơi cay, 112 dao kiếm, 5 tuýp sắt, 1 gậy ba khúc và 80 bưu kiện chứa linh kiện, thiết bị phục vụ lắp ráp súng hơi, súng săn.
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (CEO) CTCP Tiến bộ Quốc tế (AIC) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Xóa tin đồn xấu về mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel sau vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Công an tỉnh Bắc Ninh còn phối hợp các lực lượng trong và ngoài ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí đi các địa bàn khác.
"Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý cư trú, tập trung những trường hợp kinh doanh buôn bán, lao động ở Trung Quốc”, - Thượng tá Sơn bày tỏ.
Thượng tá Đoàn Phong Sơn cũng nhấn mạnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, tuần tra vũ trang chốt chặn tại những khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng phương tiện giao thông để vận chuyển trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Xoá loạt video dạy làm súng tự chế

Với sự phổ biến của internet và mạng xã hội, phòng chống tội phạm trên không gian mạng hiện không chỉ giới hạn ở các hình thức truyền thống mà cơ quan an ninh tại Việt Nam, trên thực tế, còn phải nỗ lực ngăn chặn đà lan rộng của những video xấu độc, trong đó có nhiều nguồn tư liệu liên quan đến “vũ khí tự chế” hay cách sử dụng các loại vũ khí sát thương.
Trước việc, thời gian gần đây nhiều clip hướng dẫn cách làm súng tự chế với độ sát thương cao vẫn tồn tại trên không gian mạng, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, xác nhận, từ nhiều năm qua, nền tảng YouTube hay Facebook* xuất hiện nhiều kênh và video hướng tới đối tượng người xem là giới trẻ có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Theo ông Phúc, các kênh, video dành cho trẻ em có hình ảnh dung tục, phản cảm, nội dung nhảm nhí, cổ súy việc chơi cờ bạc, thử ma túy, kích động bạo lực, đáng lo ngại.
Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, các nền tảng mạng xã hội thông dụng tại Việt Nam hiện nay là kênh thông suốt, không có sự kiểm duyệt, người dùng tự do đăng tải nên không thể tránh khỏi có nội dung xấu độc liên quan trẻ em, khủng bố hay buôn bán, chế tạo vũ khí.
Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Xử 'ma men', đua xe xưa rồi, CSGT Việt Nam còn tham gia ngăn chặn tội phạm buôn người, bán vũ khí
Ông Phúc khẳng định, hiện, cơ quan chức năng ngành Thông tin và Truyền thông, lực lượng an ninh mạng đã đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến xuyên quốc gia như: Google, YouTube, Facebook* gỡ bỏ nội dung phản cảm, xấu độc trên nền tảng ứng dụng của mình. Kết quả, rất nhiều video đã được gỡ bỏ.
“Mỗi lần chúng tôi gửi hàng chục nghìn link, địa chỉ yêu cầu gỡ bỏ. Tuy nhiên, quy định vẫn phụ thuộc các nhà cung cấp dịch vụ”, - ông Lưu Đình Phúc cho biết.
Tuy nhiên, không phải lúc nào yêu cầu của ngành Thông tin và Truyền thông, lực lượng an ninh mạng Việt Nam đối với Google, YouTube, Facebook* cũng được đáp ứng.
“Có những lúc họ đáp ứng, xử lý nhanh, có trường hợp họ lại không đáp ứng, nên việc xoá bỏ nội dung này vẫn phải thực hiện dần, chưa thể triệt để”, - ông Phúc thừa nhận.
Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử nêu rõ, cơ quan chức năng luôn rất cảnh giác và luôn yêu cầu nhà cung cấp xử lý khi phát hiện các video dạy chế tạo hay sử dụng vũ khí.
“Về những video hướng dẫn chế tạo, bán súng, nếu phát hiện, lực lượng an ninh mạng, công an cũng gửi yêu cầu nhà cung cấp xử lý”, - ông Lưu Đình Phúc cho biết.

Cần sự vào cuộc của chính người dân

Thực tế, các hoạt động liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí không chỉ diễn ra ở Bắc Ninh mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam.
Điển hình như theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo ngại nhất là việc sử dụng các loại súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.
“Nhiều thanh thiếu niên tụ tập, rủ rê qua các nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng hung khí nguy hiểm như súng bắn hơi cồn, súng bắn đạn bi, bom xăng để giải quyết mẫu thuẫn”, - một đại diện lãnh đạo Công an Đà Nẵng thông tin.
Số liệu thống kê cụ thể trong 6 tháng đầu năm cho thấy, tại Đà Nẵng đã xảy ra 27 vụ đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm bị thương 17 người.
Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu, không để đánh nhau gây rối 13 vụ, điều tra làm rõ 14 vụ, trong đó có một số vụ sử dụng súng tự chế gây án.
Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng đang quản lý 312 đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật, tăng 140 đối tượng so với quý I năm 2022.
Nói về biện pháp phòng ngừa thời gian tới, Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND, HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục các nhóm thanh, thiếu niên hư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tượng cá biệt, cảnh báo với gia đình.
Ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2019
Chặt 'mắt xích' buôn bán ma túy và vũ khí từ Lào về Việt Nam
Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp xử lý tội phạm, đặc biệt chú ý tội phạm là thanh, thiếu niên, tập trung điều tra, xử lý các chuyên án, vụ việc liên quan thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí như súng, đao kiếm đánh nhau.
Đại diện lãnh đạo Công an Đà Nẵng cũng nhấn mạnh sẽ tham mưu Thành ủy sớm ban hành chỉ thị nhằm huy động sức mạnh và quy rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về vấn đề ngăn chặn hành vi buôn bán, sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép.
“Để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các vụ việc, Công an TP Đà Nẵng đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, kết hợp hệ thống camera, phần mềm thông minh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự”, - đại diện Công an Đà Nẵng nêu rõ.
Về phần mình, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, tình hình buôn bán vũ khí trên không gian mạng diễn ra một cách thường xuyên và diễn biến ngày một tinh vi, phức tạp. Tình hình tội phạm sử dụng vũ khí để gây án diễn ra ngày một nhiều.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định liên quan phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, dịch vụ vận chuyển hàng hoá để hướng dẫn, chế tạo, sử dụng, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.
Công an Thừa Thiên Huế cũng tập trung đẩy mạnh thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng ngoài xã hội.
Quân đội Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2016
Lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là di sản của Chiến tranh Lạnh
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Công an các đơn vị chủ động nắm chắc địa bàn, quyết liệt thu thập thông tin, củng cố tài liệu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
“Chúng tôi đề nghị người dân sát cánh, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là nâng cao ý thức tự nguyện giao nộp cũng như tố giác đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho chính mình và mọi người”, - đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ.
Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh vận động nhân dân tự giác giao nộp 5 súng quân dụng; 8 súng thể thao; 1 súng hơi; 118 súng tự chế; 65 quả đạn và hàng trăm công cụ hỗ trợ, đạn các loại khác.
“Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, - đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì cực đoan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала