Truyền thông Hoa Kỳ nhắc những lời của Putin về chiến tranh hạt nhân và bắt đầu nói về hòa bình

© Ảnh : Public domainBom hạt nhân B61 của Mỹ
Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân gia tăng doleo thang trên thế giới, các quốc gia nên xem xét việc giải trừ vũ khí hàng loạt, theo nhà báo Kamran Bokhari viết trên The National Interest.
Ông trích dẫn lời của Vladimir Putin mà nhà lãnh đạo Nga đã nói hồi tháng 8 khi chào mừng các đại biểu và khách mời của Hội nghị X để xem xét hoạt động của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Theo Bokhari, trong thế giới hiện đại, điểm nóng hạt nhân chính của căng thẳng có thể được coi là khu vực châu Á, nơi tranh chấp giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và đảo Đài Loan mà Mỹ đang trang bị.

"Cách duy nhất để ngăn chặn viễn cảnh ngày tận thế là tuân thủ hiệp ước vũ khí hạt nhân quốc tế hiện có", - ông lưu ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Tổng thống Putin: Không có ai chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân

Con đường giải trừ quân bị

Nhà báo kêu gọi đừng quên những thành công trong quá khứ trong việc phi hạt nhân hóa và khuyến khích mọi bước đi của cộng đồng thế giới trên con đường giải trừ vũ khí hoàn toàn.
Điện Kremlin đã nhiều lần nói Moskva không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân. Như Putin lưu ý, những người kém khôn ngoan nên biết rằng Nga có nó, nhưng không đe dọa bất kỳ ai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала