- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các cuộc pháo kích vào NPP Zaporizhzhye của Kiev mà không bị trừng phạt gây ra nguy cơ hạt nhân

© Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Lavrov
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Kiev nã pháo vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye có nguy cơ dẫn đến một thảm họa hạt nhân. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Năm, phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina.
Ông nói:

"Các cuộc pháo kích mang tính tội phạm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của các chiến binh chế độ Kiev, vốn gây ra nguy cơ thảm họa hạt nhân, vẫn không bị trừng phạt".

S. Lavrov bên lề khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Lavrov: Họ đang cố gắng biến Nga thành kẻ xâm lược, phớt lờ các sự kiện ở Donbass

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở tả ngạn sông Dnepr gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Châu Âu về số lượng tổ máy (6) và công suất. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã được quân đội Nga bảo vệ từ tháng Ba. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang Nga làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy điện theo góc độ quan điểm ngăn ngừa rò rỉ vật liệu hạt nhân và phóng xạ.
Quân đội Ukraina đã tấn công lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân nhiều lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Các cuộc pháo kích trở nên thường xuyên hơn kể từ ngày 5 tháng 8. Hậu quả là 2 tổ máy hoạt động không hết công suất.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала