Biden bị chú ý khi nói dối về giá ở Mỹ

© AFP 2023 / JIM WATSONTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng Twitter đã chú ý đến sự mâu thuẫn trong lời nói của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với thực tế trong một cuộc thảo luận về giá cả.
Hôm thứ Sáu, phát biểu tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia Dân chủ, Biden thông báo tại 41 tiểu bang và Quận Columbia, giá xăng trung bình dưới 2,99 đô la.
Tuy nhiên, không có tiểu bang nào của Hoa Kỳ, mà giá trung bình đã giảm xuống dưới ba đô la, theo dữ liệu của dịch vụ giám sát AAA.
Trang web thu thập dữ liệu chi phí nhiên liệu từ 120 000 trạm xăng trên cả nước hàng ngày. Theo thống kê, giá xăng trung bình ở Mỹ dao động từ $ 3,081 đến $ 5,762 tùy theo tiểu bang. Tại Quận Columbia, chi phí nhiên liệu trung bình là 3,768 đô la.
Một người phụ nữ đổ xăng trên ô tô tại một trạm xăng ở Manhattan, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Người Mỹ đi đổ xăng ở Mexico trong bối cảnh lệnh trừng phạt chống Nga

Giá xăng ở Mỹ

Trong bối cảnh có sự can thiệp, giá xăng bán lẻ đã lùi khỏi mức cao lịch sử và giảm trong gần 100 ngày liên tiếp. Một gallon trung bình đạt 3,689 đô la vào thứ Sáu, giảm từ mức kỷ lục 5,016 đô la vào ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, điều này chỉ đạt được khi làm cạn kiệt nguồn dự trữ dầu chiến lược. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đảng Dân chủ đang cố gắng giảm giá trước thềm cuộc bầu cử mùa thu, nhưng khi mùa bầu cử kết thúc, giá xăng sẽ tăng mạnh trở lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала