Vì sao Việt Nam bắt ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh?

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNKhởi tố bị can Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tội "Nhận hối lộ"
Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tội Nhận hối lộ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2022
Đăng ký
Ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã bị bắt trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Thông cáo báo chí từ Bộ Công an Việt Nam xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, để điều tra về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự liên quan đến việc trục lợi từ các chuyến bay “giải cứu”.

Bắt ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Liên quan vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tối ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc bắt ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Phạm Bình Minh).
Cụ thể, thông báo cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Bộ Công an nêu rõ, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 27/9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974), nơi ở hiện nay: phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Quang Linh hiện là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.
Thông báo của Bộ Công an tối ngày 27/9 cũng cho hay, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Linh.
Thứ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam Tô Anh Dũng tại EEF - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh là 2 cái tên đáng chú ý nhất trong kết luận của UBKTTW
“Hiện, Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Bộ Công an khẳng định.

Ông Nguyễn Quang Linh là ai?

Ông Nguyễn Quang Linh, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1974, trú phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Quang Linh là Thư ký, Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.
Cụ thể, theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam ngày 7/2/2020, tại Quyết định 199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh, hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Cùng ngày 27/9, như Sputnik đã thông tin, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Thông cáo chính thức phát đi sau đó nêu rõ, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc.
Ông Linh cũng được xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19. Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng được Ban Bí thư xác định đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Về phần đồng chí Tô Anh Dũng, Ban Bí thư nêu rõ, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19.
Đặc biệt, Ban Bí thư nêu bật hành vi nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam của ông Tô Anh Dũng.
Như Sputnik đã thông tin, ông Anh Dũng, 58 tuổi với gần 30 năm làm việc trong ngành ngoại giao ở Việt Nam bị bắt hôm 14/4/2022. Ông Tô Anh Dũng đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2019. Trước đó ông Dũng giữ chức trợ lý bộ trưởng kiêm vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Trong thông báo của Ban Bí thư, các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Ông Linh và ông Dũng cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các đồng chí: Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh.
Cùng với đó, Ban Bí thư cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.
Và đến chiều nay, Bộ Công an Việt Nam đã ra thông báo về việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Danh sách kéo dài

Liên quan vụ án Cục Lãnh sự, tính đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can.
Quan chức cao nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam bị khởi tố và bắt giam liên quan tới vụ án Cục Lãnh sự này tính đến nay là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng.
Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, có 14 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, 4 bị can bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ” và 1 bị can đang bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng với đó, trong số 14 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ", ngoài các ông Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thanh Hải, trước đó, ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã bị Cơ quan ANĐT khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 4/2022.
Có 4 cán bộ của Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt giam, gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự và ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự.
Đối với hành vi "Nhận hối lộ", Bộ Công an Việt Nam cũng bắt ông Trần Văn Dự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Vũ Anh Tuấn và Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cùng 2 cán bộ của Văn phòng Chính phủ là bà Nguyễn Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Loạt cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bị bắt
Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế và Ngô Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải.
Về tội danh "Đưa hối lộ", Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 và Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện vụ án này vẫn đang được mở rộng điều tra. Kết quả sơ bộ từ Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD từ các chuyến bay “giải cứu”.
Trước dó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất bổ sung một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan.
Nhà chức trách Việt Nam khẳng định xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất kể đó là ai, với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала