Ở CHDC Congo, ít nhất 14 người là nạn nhân trong cuộc tấn công của các chiến binh

© AFP 2023 / Junior D. KannahXe cấp cứu ở CHDC Congo
Xe cấp cứu ở CHDC Congo - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 14 dân thường đã bị các chiến binh ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo tấn công, hãng AFP đưa tin, dẫn lời chính quyền địa phương.
Theo bản tin, các chiến binh đã thực hiện vụ tấn công bằng dao rựa vào tối thứ Bảy ở tỉnh Ituri, làm bị thương thêm hai người và đốt cháy 36 ngôi nhà.
Các chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) bị tình nghi trong vụ tấn công.

Tình hình ở Congo

Ở phía đông của CHDC Congo, có nhiều nhóm phiến quân và chiến binh khác nhau. Nhóm ADF được thành lập vào năm 1995 và hoạt động trên lãnh thổ Congo và Uganda. Nhóm nổi dậy bao gồm các phần tử Hồi giáo. Chính phủ Uganda coi đây là nhóm khủng bố. Liên Hợp Quốc đã đổ lỗi cho phiến quân về cái chết của hàng trăm thường dân kể từ năm 2014.
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Lầu Năm Góc: Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo* ở Syria
Năm 2017, phiến quân đã thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo*. Vào tháng 4 năm 2019, IS lần đầu tiên nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công ở CHDC Congo. Phiến quân ADF khi đó đã tấn công doanh trại của lực lượng vũ trang Congo và các thành viên Phái bộ Bình ổn Liên hợp quốc tại Congo (MONUSCO).
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала