Thụy Điển và Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới với Nga

© Ảnh : WiR_Pixs/PixabayPhần Lan và Thụy Điển
Phần Lan và Thụy Điển - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thụy Điển và Phần Lan không loại trừ việc đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới của họ với Nga nếu trở thành thành viên của NATO, Bloomberg đưa tin.
Trước câu hỏi về khả năng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng Helsinki không đặt ra điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên NATO. Người đứng đầu chính phủ nói thêm nước cộng hòa đang chờ sự chấp thuận đơn xin gia nhập tổ chức từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ - các thành viên cuối cùng của khối không đồng ý.
Quan điểm của Marin cũng được chia sẻ bởi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.
“Đó là điều tự nhiên khi Phần Lan và Thụy Điển hợp tác với nhau về những vấn đề này", ông nói.
Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển Mikael Byden cũng chia sẻ quan điểm tương tự.
"Vẽ những đường màu đỏ trước khi chúng tôi trở thành một thành viên chỉ tạo ra trở ngại và xích mích", theo lời ông.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden bình luận về những lời của Putin về vũ khí hạt nhân
Đồng thời, cơ quan này lưu ý liên minh không đề nghị các nước Scandinavia đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Yêu cầu của các quốc gia vùng Baltic không được đáp ứng, và chỉ một bộ phận nhỏ các thành viên của khối có loại vũ khí này.
Phần Lan và Thụy Điển hồi tháng 5, trong bối cảnh Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraina, đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Trong số 30 quốc gia thành viên của liên minh, 28 quốc gia đã đưa ra quyết định tích cực về việc kết nạp, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала