- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia: Đảng Cộng hòa ít quan tâm đến cuộc chiến ở Ukraina

CC0 / Pixabay / Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Đại tá Pháp về hưu Jacques Hogard nói với Sputnik rằng nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Mỹ thì đảng này sẽ có thể thúc đẩy chính quyền Ukraina đàm phán với Nga.
Vào ngày 8/11, tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu chính cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cả hai viện của Quốc hội. Tại đây sẽ bầu ra tất cả 435 thành viên của Hạ viện và 35 trong số 100 thượng nghị sĩ. Ở bang New York ngoài sự kiện trên còn có cuộc bầu cử thống đốc.

"Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, họ ít quan tâm đến cuộc chiến hơn so với tổng thống Mỹ Joe Biden và chính phủ Dân chủ của ông ấy. Nếu đảng Cộng hòa thắng, họ sẽ làm trì hoãn việc hỗ trợ dành cho Ukraina”, - chuyên gia Pháp tin tưởng.

Cờ của Ukraina và Hoa Kỳ tại tòa nhà Capitol ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ý kiến từ Hoa Kỳ: Cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraina
Theo ông, châu Âu đang ngày càng chia rẽ về vấn đề hỗ trợ mà Ukraina đang yêu cầu.

“Nếu Ukraina phải đối mặt với thực tế là Hoa Kỳ không thể cung cấp cho họ sự hỗ trợ quân sự mà họ muốn, họ sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Tôi hy vọng rằng phương Tây cuối cùng sẽ xem xét lại lập trường của mình và thúc đẩy Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Tôi nghĩ điều này có thể xảy ra nếu kết quả bầu cử Mỹ sẽ nghiêng về Đảng Cộng hòa", - Hogard nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала