Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích hoạt động của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông

© Sputnik / Vitaliy BelousovCựu Ngoại trưởng Fumio Kishida
Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích hoạt tính gia tăng của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông mà ông tuyên bố là «vi phạm chủ quyền của Nhật Bản».
«Đang tiếp diễn hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông gia tăng vi phạm chủ quyền Nhật Bản», - hãng Jiji dẫn lời người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.
Ngoài ra, ông Kishida cũng bày tỏ mối lo ngại về tình hình xung quanh Đài Loan.
"Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là vấn đề rất quan trọng, gắn trực tiếp với an ninh khu vực", - ông nói thêm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Biển Đông
Ngoại trưởng Nga Lavrov: NATO dịch chuyển tuyến phòng thủ tới Biển Đông

Tranh chấp Trung-Nhật ở Biển Đông

Điểm chính kìm hãm quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản là tranh chấp lãnh thổ với quần đảo Senkaku (tên tiếng Trung là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. Nhật Bản khẳng định đã sở hữu Senkaku từ năm 1895, còn Bắc Kinh nhắc rằng bản đồ Nhật Bản năm 1783 và 1785 chỉ định Điếu Ngư Đảo là lãnh thổ Trung Quốc. Sau Thế chiến II, quần đảo này thuộc sự kiểm soát của Hoa Kỳ và phía Mỹ chuyển giao cho Nhật Bản vào năm 1972 cùng với đảo Okinawa. Cả Đài Loan và Trung Hoa đại lục đều cho rằng Nhật Bản chiếm giữ quần đảo này một cách bất hợp pháp. Nhật Bản tin chắc rằng quần đảo Senkaku luôn là bộ phận không tách rời của tỉnh Okinawa và thuộc quyền sở hữu của Tokyo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала