Phòng không Việt Nam bắn đạn thật, tên lửa SPYDER và C-75M3 khai hỏa

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Đăng ký
Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) Việt Nam vừa tổ chức diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn giữa các lực lượng Phòng không năm 2022.
Đợt diễn tập bắn đạn thật nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hiệp đồng của các đơn vị phòng không trong Quân chủng.
Đáng chú ý, theo các hình ảnh được Quân chủng PK-KQ, TTXVN công bố, trong cuộc diễn tập quy mô năm nay, Việt Nam sử dụng cả hệ thống tên lửa SPYDER, hệ thống tên lửa phòng không C-75M3, hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23, pháo cỡ nòng 57mm…

Diễn tập bắn đạn thật

Chiều ngày 17/11, thông tin từ Quân chủng Phòng không – Không quân cho biết, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1, Lục Ngạn, Bắc Giang, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022.
Trước đó, hôm 12/11, tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (tỉnh Đồng Nai), Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) cũng đã tổ chức diễn tập đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự điểm cao”.
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo cuộc diễn tập, bắn đạn thật hôm nay tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Theo Quân chủng, cùng dự cuộc diễn tập với tướng Phạm Trường Sơn còn có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.
Ngoài ra còn có Thủ trưởng các cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ, các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân chủng PK-KQ, đại biểu UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn và xã Biên Sơn.

Hàng loạt tên lửa hiện đại khai hỏa

Ngay sau khi khai mạc, kíp chiến đấu của các đơn vị phòng không đã tiến hành diễn tập, bắn đạn thật theo kế hoạch.
Theo các hình ảnh được TTXVN công bố, nhiều trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, đặc biệt là tên lửa và các loại pháo hiện đại có trong biên chế lực lượng PK-KQ đều được sử dụng trong diễn tập.
Có thể kể đến như hệ thống tên lửa C-75M3 (vốn là “rồng lửa” huyền thoại S-75 Dvina của Việt Nam đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn C-75M3 tối tân hơn).
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Đáng chú ý nhất chính là tên lửa phòng không SPYDER mà Việt Nam mua từ Israel cũng đã khai hỏa diệt gọn mục tiêu. Tiếp đó là hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23 hay trận địa pháo 57mm… vô cùng mãn nhãn.

Nâng cao năng lực chiến đấu phù hợp chiến tranh hiện đại

Theo Quân chủng Phòng không – Không quân, mục đích của cuộc diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022 nhằm kiểm tra, đánh giá tổng hợp về công tác huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra chất lượng vũ khí trang bị và công tác bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ năm 2022.
Đồng thời, đây cũng là dịp tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến, thao tác chiến đấu của các kíp chiến đấu phân đội, nhất là trong điều kiện ban đêm, tình huống phức tạp…
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
“Từ đó rút kinh nghiệm, tổ chức chỉ huy, điều hành chiến đấu và tổ chức huấn luyện cho bộ đội sát với thực tiễn, phù hợp với cuộc chiến tranh hiện đại trong tình hình mới”, - Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh.
Kết quả cuộc diễn tập, 100% các đơn vị tham gia bắn đạn thật đều đạt yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối.

Trước ngày hội bắn

Thông tin về công tác trước ngày hội bắn, Quân chủng cho biết, tại Trung đoàn 228, Sư đoàn 365, cán bộ, chiến sĩ đã gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho nhiệm vụ Diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2022 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.
Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Tuấn Sơn, Chính ủy Trung đoàn, thì ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị cho Diễn tập, bắn đạn thật được Đảng ủy Trung đoàn và các cơ quan, phân đội xây dựng kế hoạch tỉ mỉ từ vật chất, vũ khí- khí tài, xe máy, nhà bạt, tăng võng, giường phản, quân tư trang...
“Trung đoàn phân công cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng và tổ chức huấn luyện theo yêu cầu chiến thuật. Đặc biệt, trong nội dung Diễn tập, bắn đạn thật năm nay, đơn vị phải cơ động nhanh, bí mật, an toàn, thời gian di chuyển ngắn; mọi lúc, mọi nơi phải thường xuyên ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cường độ công việc đòi hỏi cao”, - Thượng tá Sơn nói.
Theo Chính ủy Trung đoàn 228, với truyền thống và khả năng hiện có, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, luyện giỏi, rèn nghiêm, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu giành cờ bắn giỏi...
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Đối với các cán bộ, chiến sĩ luyện tập điều lệnh đội ngũ để chuẩn bị cho khai mạc “Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022”, theo chia sẻ của Thượng úy Phạm Đức Hải - Đại đội trưởng Đại đội 32, để thực hiện tốt nhiệm vụ Diễn tập, bắn đạn thật, đơn vị đã cơ động ra trận địa dự bị để bộ đội làm quen và thích ứng với điều kiện dã ngoại.
“Tại vị trí đó, đơn vị huấn luyện theo đúng quy trình bắn đạn thật, trong đó chú trọng rèn thao tác cá nhân theo chỉ tiêu giỏi, sau đó mới hiệp đồng đại đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu và tổ chức luyện tập quy trình bắn mục tiêu M96-CT…”, - Thượng úy Hải nêu rõ.
Cũng để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quy mô lớn lần này, các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, nắm bắt tâm tư tình cảm, động viên, uốn nắn trong quá trình huấn luyện lẫn sinh hoạt. Sau nội dung điều lệnh đội ngũ là bước vào mục huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu bắn mục tiêu bay thấp với pháo 37mm.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcQuân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2022
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022
“Để đảm cho nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật năm 2022, Đại đội thường xuyên huấn luyện cho bộ đội nắm chắc các bài tập theo từng phương án chiến đấu, bảo đảm luyện tập đến đâu thuần thục đến đó, đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị”, -Thượng úy Phạm Đức Hải - Đại đội trưởng bổ sung thêm.
Đối với các chiến sĩ, tham gia diễn tập phải huấn luyện, tập luyện hết sức vất vả, cường độ cao, nhưng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nên dù vất vả đến đâu những người lính cụ Hồ cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạn thật năm 2022 của Quân chủng Phòng không – Không quân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала