Vụ clip nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận: Bất ngờ khởi tố vợ và chú cựu quân nhân

© Ảnh : Thanh NiênHiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6 tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6 tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2022
Đăng ký
Vợ và chú của cựu quân nhân – thiếu tá Hoàng Văn Minh, người điều khiển xe ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận (em Hồ Hoàng Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) hôm 28/6/2022, vừa bị khởi tố. Đây là diễn biến mới đầy bất ngờ của vụ án.
Theo đó, hai bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh) và Phạm Văn Võ (chú cựu quân nhân Minh) bị khởi tố về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối theo Khoản 1 Điều 382 Bộ Luật Hình sự.
Đầu tháng này, ông Hồ Hoàng Hùng, bố nữ sinh Hồ Hoàng Anh, cho biết gia đình đã nhận được thông báo kết luận giám định clip và phương tiện liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về tham gia đường bộ của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân.

Vì sao khởi tố vợ và chú cựu quân nhân Hoàng Văn Minh?

Vụ án nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận Hồ Hoàng Anh bị cựu quân nhân Hoàng Văn Minh, nguyên là trợ lý Tài chính, cán bộ Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không – Không quân, cấp hàm Thiếu tá, đâm tử vong trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận.
Vụ án có nhiều diễn biến bất ngờ - từ lúc hồ sơ bệnh án của nữ sinh Hồ Hoàng Anh được cho là “hồ sơ mật” – đến khi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận phải đích thân xin lỗi gia đình nạn nhân – việc chuyển vụ án sang Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng, giám định clip vụ tai nạn và nay là khởi tố cả vợ và người thân cựu thiếu tá Minh.
Ngày 28/11, liên quan đến vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân đã khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối theo Khoản 1 Điều 382 Bộ Luật Hình sự.
Cụ thể, theo nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, bị can Hằng là vợ của cựu Thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370). Còn bị can Võ là chú của bị can Hoàng Văn Minh.
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2022
Bị tai nạn ở Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng qua đời

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tông tử vong

Như Sputnik đã thông tin trước đó, khoảng 8 giờ ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4.
Khi đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam (VietinBank) Chi nhánh Ninh Thuận thì bất ngờ ô tô 7 chỗ mang BKS 85A - 074.07 chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển.
Sau cú va đập mạnh, nữ sinh Hồ Hoàng Anh văng về phía trước khoảng 4 m, đập đầu xuống lề đường và va vào trụ điện đường.
Nạn nhân nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Người điều khiển ô tô BKS 85A - 074.07 là ông Hoàng Văn Minh (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), là thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân.
Vụ án đặc biệt được thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội sau khi đoạn clip tai nạn lan truyền trên mạng cùng với kết luận về nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Cụ thể, sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình em Anh nhận được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con mình là 0,79g/L và đã gửi đơn khiếu nại.
Sau nhiều ngày tranh cãi và hàng loạt cơ quan báo chí đưa tin, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã chính thức lên tiếng thừa nhận sai sót xét nghiệm nồng độ cồn với nạn nhân Hồ Hoàng Anh.
Lãnh đạo BV Đa khoa Ninh Thuận thừa nhận có sai sot trong quy trình xét nghiệm và phía bệnh viện cũng đã hủy kết quả xét nghiệm sai sót này.
Tiếp đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật cảnh cáo Trưởng Khoa, Kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm mẫu của em Hồ Hoàng Anh.
Đến ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

Giám định các đoạn clip nữ sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Vừa qua, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có thông báo kết quả giám định kỹ thuật số và điện tử các clip vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường 16 Tháng 4 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đến gia đình.
Theo thông báo kết quả giám định số 375/TB-KLGĐ do trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không- Không quân ký, nêu:
“Không phát hiện thấy dấu vết bị chỉnh sửa, cắt, ghép về nội dung trên 9 (chín) tập tin video gửi giám định (ký hiệu A1 đến A9)”.
Từ thời gian hiển thị 8 giờ 18 phút 12 giây đến 8 giờ 18 phút 16 giây ngày 28/6/2022 trên tập tin video gửi các cấp trên và kết quả giám định (ký hiệu Al), ghi nhận hình ảnh ô tô đang di chuyển ở làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình và có bật đèn chuyển hướng (đèn xi nhan) bên phải theo hướng di chuyển của ô tô.
Tốc độ di chuyển của xe là khoảng từ 27,34 km/giờ đến 28,44 km/giờ. Đặc biệt, không xác định được biển kiểm soát của ô tô. Theo thông báo, kết quả giám định tập tin video (ký hiệu Al) từ 8 giờ 18 phút 15 giây đến 8 giờ 18 phút 19 giây ngày 28/6/2022, ghi nhận hình ảnh xe mô tô do một người điều khiển di chuyển trên làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình. Tốc độ di chuyển của xe mô tô là khoảng 47,40 km/giờ đến 50,78 km/giờ.
Bên cạnh đó, theo kết quả giám định định kỹ thuật số và điện tử Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, trong thời gian hiển thị từ 8 giờ 11 phút 25 giây ngày đến 8 giờ 15 phút 41 giây ngày 28/6/2022, trên tập tin video gửi giám định (ký hiệu A9), ghi nhận hình ảnh xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn có bật đèn tín hiệu chuyển hướng (đèn xi nhan) bên phải theo hướng di chuyển của xe ô tô và có BKS là 85A - 074.07.
Đối với kết quả giám định phương tiện, kết luận nêu các dấu vết trượt xước của mô tô và ô tô trùng với nhau.
Chiếc xe ô tô nát bét sau tai nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2022
Dự đoán để phòng tránh TNGT. Các nhà khoa học Nga xác định nguyên nhân gây tai nạn nặng va nhẹ
Khi xảy ra tai nạn, ô tô 85A-074.07 chuyển động trên đường 16 tháng 4 theo hướng từ đường Yên Ninh đi Ngô Gia Tự và đang chuyển hướng rẽ phải vào Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận.
“Xe mô tô 85R-1279 chuyển động thẳng đứng cùng chiều từ phía sau vượt bên phải ô tô”. thông báo kết luận chỉ rõ.
Thông báo kết quả giám định cũng nêu ngay trước và sau khi xảy ra va chạm, xe mô tô chuyển động nhanh hơn và vượt ô tô.
Tuy nhiên, theo phía gia đình bị hại, họ không biết các clip liên quan được cơ quan điều tra thu thập từ đâu, đồng thời, đến nay, dù bị can Minh đã hết thời gian tạm giam nhưng gia đình bị hại không nhận được thông báo tiếp tục tạm giam người gây tai nạn hay khi nào đưa vụ án ra xét xử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала