Tin buồn: Đồng chí Vũ Oanh từ trần

© Ảnh : VietnamPlus, TTXVNĐồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Đăng ký
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhân chứng một thời oanh liệt của Hà Nội vừa qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trưa nay 30/11/2022.
Đồng chí Vũ Oanh, tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924, quê Hải Dương, nguyên là Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trái tim của ông luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ, về lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Vũ Oanh từ trần

TTXVN dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương đã từ trần, hưởng thọ 98 tuổi.
“Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 14 giờ 35 phút, ngày 30/11/2022, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành phố Hà Nội”, - thông báo cho biết.
Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Vũ Oanh sẽ được thông báo cụ thể sau.
Hôm 23/9 vừa qua, đích thân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến tận nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Oanh.
© Ảnh : Văn Điệp/TTXVNĐồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị

Đồng chí Vũ Oanh: Một đời hướng về Đảng, đất nước, nhân dân

Đồng chí Vũ Oanh, tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924, tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Điều đáng nói, sinh ra ở Hải Dương, nhưng theo chia sẻ của ông với báo Điện tử VietnamPlushồi năm 2020, nhà cách mạng lão thành này luôn coi Hà Nội là quê hương thứ hai.
“Hà Nội chính là quê hương thứ hai của tôi. Tôi sinh ra ở Hải Dương nhưng từ năm 15 tuổi tôi đã hoạt động cách mạng trong lòng Hà Nội. Trong thời gian hoạt động Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội là tâm điểm của cả nước, tôi cũng từng đảm nhận các nhiệm vụ như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông”, - đồng chí Vũ Oanh từng tâm niệm.
Đồng chí Vũ Oanh đã giác ngộ, tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn rất trẻ. Sống gần đến tuổi 100, với 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Vũ Oanh đã không ngừng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.
© Ảnh : PV/VietnamPlus, TTXVNĐồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
“Đối với tôi, kỷ niệm đẹp nhất chính là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tham gia vào kháng chiến để đấu tranh giành lại độc lập trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám”, - ông luôn đau đáu.
Đồng chí Vũ Oanh từng giữ các chức vụ như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (1946), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (1947), Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương (1948).
Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Liên khu ủy Khu 3, Phó Chính ủy Đại đoàn Đồng bằng, Cục trưởng Cục địch vận, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Từ năm 1979 đến 1981, ông lần lượt giữ chức Phó ban Công tác giúp nước bạn Campuchia, Phó trưởng ban Thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương. Năm 1982 ông làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, sau đó là Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Ông Vũ Oanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa V, VI, VII; được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, VII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, giữ các chức vụ gồm Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội từ năm 1987-1989.
© Ảnh : Dương Giang/TTXVNĐồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Khi nghỉ hưu, ông làm Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.
Suốt quá trình công tác, đồng chí Vũ Oanh đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huy chương Quân kỳ quyết thắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала