Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc, HLV Park về nước nhận huân chương

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Đăng ký
Hôm nay 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Cùng ngày, HLV Park Hang-seo cũng lên đường về nước để chuẩn bị dự lễ đón nhận huân chương công vụ ngoại giao, huân chương Heungin, nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc

Vào 15h10’ ngày 4/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đón Chủ tịch nước và Đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju và một số quan chức ngoại giao nước chủ nhà.
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra sân bay đón Chủ tịch nước.
Ngay sau khi rời sân bay, Chủ tịch nước và Đoàn sẽ bắt đầu lịch trình chuyến thăm với nhiều cuộc làm việc, tiếp kiến, gặp gỡ quan trọng.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc
Chiều mai 5/12, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Hai vị nguyên thủ quốc gia sẽ tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, tổ chức gặp gỡ báo chí.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước sẽ gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.
Còn trong chiều nay, Chủ tịch nước sẽ tham dự buổi gặp gỡ, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc.
Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng sẽ tiếp đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc; Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và tiếp nhóm người có uy tín tại Hàn Quốc.
Dự kiến, Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như CJ, Lotte, LG, Samsung, Daewoo E&C, Hyundai Motor,… tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Quan hệ Việt – Hàn qua 30 năm phát triển

Nằm ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, thứ 10 thế giới, với dân số khoảng 51,62 triệu người.
Năm 2021, GDP Hàn Quốc ước đạt 2.057 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm trước đó. Dự trữ ngoại hối đạt mức 499 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 35.168 USD.
Hàn Quốc đang trong quá trình chuyển dịch dần từ một đất nước chỉ có một dân tộc, một ngôn ngữ sang xã hội “đa dân tộc, đa văn hóa.”
Đến tháng 7/2021, có khoảng 2 triệu người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 173.000 người kết hôn di trú.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc.
Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết đặt quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Hai bên đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và nổi bật, góp phần xây dựng sự tin cậy, hiểu biết giữa hai nước, đưa Việt – Hàn đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả.
Nền tảng cho mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát triển chính là cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau và nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.

HLV Park về Hàn Quốc nhận huân chương

Nhân chuyến thăm này, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo sẽ trở về quê nhà để tham dự lễ đón nhận huân chương công vụ ngoại giao, huân chương Heungin, do chính phủ Hàn Quốc cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.
Trước đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã có công văn gửi đến VFF. Theo đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 4 tới 6/12, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ trao tặng huân chương cho ông Park.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc
Đây là sự ghi nhận xứng đáng của lãnh đạo hai nước đối với những đóng góp của nhà cầm quân sinh năm 1959. Ông Park sẽ vắng mặt 3 ngày ở tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 2/12 tới 10/12.
Trong tối nay 4/12, HLV Park Hang-seo sẽ lên TP.HCM chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc. Ngày 7/12, ông Park sẽ về lại đại bản doanh của đội và tiếp tục công việc cho đến ngày 10/12.
Ngày 17/12, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2022. Đây là giải đấu cuối cùng của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng sẽ tham gia giải đấu này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала