Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân

© Ảnh : Ministry of National Defense of the People's Republic of ChinaPhát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân do Hoa Kỳ tiến hành đã hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) cho biết hôm thứ Ba.

“Mỹ là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đang tiếp tục hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, tích cực xây dựng kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở tuyến đầu và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân”, - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc trên tài khoản mạng xã hội chính thức WeChat cho biết vào thứ Ba vừa qua.

Ông Đàm Khắc Phi nói thêm rằng Mỹ cũng đang phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc.
Ông nhấn mạnh, Mỹ nên phân tích sâu sắc và suy nghĩ về chính sách hạt nhân của mình, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc duy trì lực lượng hạt nhân của mình ở "mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia".
Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2022
Báo giới xướng tên đất nước kế tiếp có thể sở hữu vũ khí hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала