Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc: Khách quý đến thăm nhà khi tuyết đầu mùa rơi

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 6/12, tiếp lãnh đạo 3 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc là Samsung Electrics, Hyosung và Ngân hàng KDB, Chủ tịch nước khẳng định đầu tư tại Việt Nam là cơ hội cho các tập đoàn tiếp cận thị trường cả trong và ngoài khu vực.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau khi Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường không chỉ tại thị trường 100 triệu dân mà còn là thị trường ASEAN, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều thị trường khác.
Với việc nâng cấp quan hệ Việt - Hàn lên đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư và hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước.
© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Trao đổi với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Samsung Electronics Han Jong Hee đánh giá vai trò quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch nước vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông chân thành cảm ơn Chủ tịch nước khi trên cương vị thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện giúp doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam tăng từ 35 tỉ USD lên 65 tỉ USD.
Samsung cho biết đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỉ USD.
"Sự phát triển và từng bước đi của Samsung tại Việt Nam đều có sự giúp đỡ, đồng hành của các cấp lãnh đạo, bộ ngành, địa phương và người dân Việt Nam", phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Samsung Electronics bày tỏ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng thành công của tập đoàn khi đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.
"Tập đoàn có những đóng góp lớn cho quan hệ hai nước, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh thế giới", Chủ tịch nước đánh giá.
Chủ tịch nước hoan nghênh việc Samsung nâng vốn đầu tư lên 20 tỉ USD và mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông minh. Động thái này sẽ đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" sản xuất, đi đầu - đi trước và đón bắt được thời cơ về công nghệ mới.
Thông tin với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, ông Cho Hyun Joon, cho biết tập đoàn đã đầu tư vào tỉnh Đồng Nai từ năm 2007, đến nay đã đầu tư vào Vũng Tàu, Quảng Nam và mới đây là Bắc Ninh, trải khắp ba miền.
Lĩnh vực đầu tư triển vọng ở Việt Nam theo ông là môi trường, tăng trưởng xanh và công nghệ thông tin. Tập đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân Việt Nam.
© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực đầu tư hiệu quả tại Việt Nam và kế hoạch mở rộng đầu tư của Hyosung, đồng thời "đề nghị tập đoàn nâng gấp đôi số vốn đầu tư vào Việt Nam".
Về định hướng mới của tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp nguyên vật liệu, dệt, hóa học, điện công nghiệp và môi trường, Chủ tịch nước cho rằng đây là những lĩnh vực Việt Nam quan tâm thu hút đầu tư, tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho chính các nhà máy lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc. Chủ tịch nước cũng đề nghị tập đoàn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp phụ trợ.
Tại cuộc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB - ông Kang Seoghoon, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị KDB tiếp tục mạnh mẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, nhất là trong phát triển tài chính xanh và bền vững.
© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chủ tịch nước hoan nghênh đề xuất của KDB hợp tác với Bộ Tài chính nhằm xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Đại diện KDB dẫn câu thành ngữ Hàn Quốc "Khi tuyết đầu mùa rơi chúng ta sẽ có khách quý đến thăm nhà" để nói về chuyến thăm của Chủ tịch nước. Ông Kang Seoghoon cho biết KDB mong muốn hỗ trợ vốn, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển xanh, môi trường, năng lượng sạch… Đồng thời, tập đoàn đã và đang nghiên cứu, triển khai mở rộng, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam.
"Chúng sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các cam kết với Việt Nam", ông Kang Seoghoon khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала