- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga: Phương Tây đã lâu nay trắng trợn bòn rút tài nguyên của Ukraina

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Liên bang Nga V.Putin
Tổng thống Liên bang Nga V.Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Đăng ký
Matxcova (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu qua video trước cuộc họp của những người đứng đầu bộ quốc phòng các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Cộng Đồng các quốc gia độc lập CIS, nói rằng phương Tây khuyến khích khủng bố ở Donbass và sử dụng người dân Ukraina làm bia đỡ đạn.
Video này đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

"Trong nhiều năm, phương Tây đã ủng hộ diệt chủng và khủng bố ở Donbass, thực sự biến đất nước này thành thuộc địa, và giờ đây sử dụng người dân Ukraina một cách vô đạo đức như bia đỡ đạn, như một công cụ chống lại Nga, tiếp tục cung cấp cho Ukraina vũ khí và đạn dược, gửi lính đánh thuê, đẩy Ukraina vào con đường tự sát", - tuyên bố viết.

Tổng thống Liên bang Nga V.Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Tổng thống Nga nói về những bước dịch chuyển trong việc phát triển thế giới đa cực

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала