Tân tổng thống của Peru tuyên bố bầu cử tổng thống trước thời hạn

© AFP 2023 / Cris BouroncleDina Boluarte
Dina Boluarte - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tân Tổng thống Peru, Dina Boluarte, đã đề xuất tổ chức bầu cử sớm ở nước này vào tháng 4 năm 2024.

“Tôi đã quyết định đi đầu trong việc đạt được thỏa thuận với Quốc hội Cộng hòa để hoãn cuộc tổng tuyển cử đến tháng 4 năm 2024", - Boluarte nói trong một thông điệp gửi tới người dân cả nước.

Buổi phát sóng được thực hiện trên trang của chính phủ Peru trên mạng xã hội Facebook*.
Người biểu tình ở Peru ăn mừng tổng thống từ chức - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2022
Multimedia
Người biểu tình ở Peru ăn mừng tổng thống từ chức

Bắt giữ Pedro Castillo

Hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 12, Tổng thống Peru Castillo giải tán quốc hội vốn được cho là sẽ xem xét luận tội ông lần thứ ba. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn họp và quyết định về việc ông từ chức. Quân đội và cảnh sát đã lên tiếng phản đối quyết định của tổng thống, chính trị gia này đã bị bắt giữ với tội danh nổi loạn và lạm quyền và bị quản thúc sơ bộ trong bảy ngày. Phó Tổng thống Peru Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức nguyên thủ quốc gia tại Quốc hội và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Biểu tình ở Peru

Trước đó, một nhóm người biểu tình ủng hộ bầu cử tổng thống sớm đã chặn các lối vào sân bay ở miền nam Peru. Bên trong sân bay có khoảng 150 cảnh sát đến từ thủ đô của đất nước để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật địa phương.
*Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga với tư cách là cực đoan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала