Tuyết rơi ở Moskva phá kỷ lục năm 1989

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyTuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mức tuyết rơi ở Moskva - từ 33 đến 38 cm - đã phá kỷ lục năm 1989, khi độ tuyết dày "chỉ 31 cm” được quan sát thấy ở thủ đô, ông evgeny Tishkovets, chuyên gia hàng đầu tại trung tâm thời tiết Phobos, nói với Sputnik.

"Đây là chỉ số khí hậu tối đa tuyết phủ trong toàn bộ mùa đông, thường rơi vào tháng Hai. Hơn nữa, theo thống kê, chưa bao giờ có những trận tuyết rơi như vậy vào ngày này trong lịch sử khí tượng. Lần cuối cùng điều tương tự chỉ được quan sát thấy trong năm 1989 - 31 cm, và năm 1993 - 30 cm" – ông Tishkovets nói.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhTuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva
“Tuyết vẫn tiếp tục rơi, điều đó có nghĩa là các đống tuyết sẽ tiếp tục cao thêm thêm vài cm nữa” - nhà khí tượng học nói thêm.
© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhTuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Theo dữ liệu của Yandex, do tuyết rơi nhiều, gần 90 chuyến bay bị hoãn, 16 chuyến bị hủy tại ba sân bay ở Moskva - Vnukovo, Domodedovo và Sheremetyevo.
© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhTuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
Tuyết rơi kỷ lục ở Moskva
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала