- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sự chia rẽ trong Quốc hội Mỹ về hỗ trợ thêm cho Ukraina có lợi cho ông Putin

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteTòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự chia rẽ ở Hoa Kỳ về việc hỗ trợ thêm cho Ukraina có lợi cho ông Vladimir Putin, nhà báo Lukas Degutis của Spectator bình luận.
Tác giả lưu ý rằng các nghị sĩ Quốc hội, những người ngồi lướt điện thoại khi nghe phát biểu người đứng đầu Ukraina Vladimir Zelensky, hoặc thậm chí không đến dự phiên họp đã giúp ông Putin. Nhà báo nói thêm rằng, bất chấp tất cả những bất đồng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, việc xác minh các khoản tiền viện trợ cho Kiev được coi là một yếu tố quan trọng trong các tương tác của Hoa Kỳ với Ukraina.
“Các đảng viên Cộng hòa, cũng như các đảng viên Dân chủ, không hề phạm sai lầm khi hỏi tiền đóng thuế của người dân được chi vào việc gì”, - nhà báo Degutis nói.
Tổng thống Nga V. Putin tham gia công việc của Hội nghị cấp cao EAEU tại Bishkek - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ ngưỡng mộ chiến thuật của Putin ở Ukraina
Bình luận viên của Spectator nói rằng nhiều đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội vô cùng không hài lòng với chuyến thăm của Zelensky. Bốn dân biểu không vỗ tay chào đón tổng thống Ukraina, và hai người trong số họ đã không đứng dậy khi Zelensky bước lên bục.
Hạ nghị sĩ bang Florida Matt Goetz gọi chính sách hỗ trợ Ukraina là "nước Mỹ ở vị trí cuối cùng", lưu ý rằng chính Mỹ cũng đang cần tiền vì cuộc khủng hoảng ở nước này.
Trước đó Zelensky đã đến thăm Washington, tại đó ông có cuộc hội đàm với Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Chính trị gia mặc áo nỉ kaki như thường lệ, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ xuất hiện trong bộ vest và cà vạt màu vàng xanh.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала