Philippines cấm quân đội Mỹ quay lại quần đảo này

© AFP 2023 / Ted AljibeBinh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay
Binh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cấm quân đội Hoa Kỳ quay trở lại các căn cứ hải quân và không quân cũ của Hoa Kỳ trên quần đảo Philippines.
Nhà lãnh đạo Philippines, trả lời câu hỏi của các nhà báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, đã đề cập đến hiến pháp nước này cấm việc triển khai bất cứ quân đội nước ngoài nào trên quần đảo.
Đồng thời, quân đội Philippines bắt đầu sử dụng căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở Subic Bay từ tháng 5 năm 2022 với lý do nguy cơ đe dọa tấn công từ phía Trung Quốc. Cần lưu ý rằng quân đội Hoa Kỳ rời căn cứ vào năm 1992, sau đó cơ sở này được chính phủ Philippines chuyển đổi thành cảng tự do.
Quần đảo Trường Sa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2022
Biển Đông
Nhiều khả năng Mỹ sẽ tái thiết lập sự hiện diện quân sự ở Vịnh Subic phía bắc Philippines
Trước đó, lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc tại khu vực đảo Thị Tứ (Pag-asa) đang tranh chấp ở Biển Đông đã dùng vũ lực cưỡng đoạt số hàng hóa được một tàu quân sự Philippines lai dắt.
Tháng 10/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dọa chấm dứt thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала