Nhà phát triển Nga đánh giá việc sử dụng vũ khí siêu âm trong xung đột

© Ảnh : Raytheon CompanyVũ khí bội siêu thanh.
Vũ khí bội siêu thanh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chỉ sử dụng vũ khí siêu âm không thể giành được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện đại. Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí «Quân sự Độc lập», người đứng đầu «Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật», Boris Obnosov nói

"Tuy nhiên, vũ khí siêu âm không phải là thuốc chữa bách bệnh và không phải là vũ khí diệu kỳ. Chỉ sử dụng vũ khí siêu âm không thể giành được chiến thắng. Ví dụ, không kém phần quan trọng là các hệ thống tên lửa ven biển, vũ khí dưới nước, các vũ khí khác được chúng tôi tạo ra", - nhà phát triển vũ khí siêu âm Nga cho biết.

Theo ông, Nga sản xuất tất cả các dòng vũ khí cao cần thiết và các sản phẩm liên quan thường xuyên được thể hiện tại các triển lãm.
MiG-31 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2020
Nga thiết kế tên lửa chống vũ khí siêu âm
Vào tháng 1, Ombolov cho biết Nga đã tạo ra hệ thống bảo vệ bờ biển hai dòng dựa trên các hệ thống tên lửa ven biển.
Vào tháng 9, tổng giám đốc của KTRV nói ngư lôi điện đầu tiên của Nga ET-1 được đặc trưng bởi các đặc điểm di chuyển cao và có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào của đại dương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала